Hàn Quốc vừa hội nghị với Triều Tiên, vừa tập trận chung với Mỹ

Chiến đấu cơ F-16 của Mỹ xuất hiện tại Hàn Quốc hồi cuối tháng 3. Ảnh: Yonhap
Chiến đấu cơ F-16 của Mỹ xuất hiện tại Hàn Quốc hồi cuối tháng 3. Ảnh: Yonhap
TPO - Cuộc tập trận chung mang tên Giải pháp then chốt của Mỹ và Hàn Quốc diễn ra cùng lúc với Hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Theo Yonhap, bắt đầu từ ngày mai, 23/4, Hàn Quốc và Mỹ sẽ khai màn cuộc tập trận chung kéo dài 2 tuần mang tên Giải pháp then chốt.

Trước đó, hai nước đã tổ chức cuộc tập trận chung Đại bàng non kéo dài 4 tuần, khai màn từ đầu tháng 4.

Hiện chưa rõ các hoạt động tập trận có được tiến hành vào thứ Sáu (27/4) hay không. Bởi đây là ngày lãnh đạo hai nước Hàn Quốc – Triều Tiên cùng tham dự hội nghị thượng đỉnh lịch sử tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm.

Trước đó, Seoul và Washington đã chủ động giảm nhẹ quy mô tập trận chung, trong bối cảnh Bình Nhưỡng liên tục có các cử chỉ hòa giải.

Tuy nhiên, một số nhà quan sát vẫn tỏ ra lo ngại trước việc Mỹ và Hàn Quốc tổ chức tập trận trùng thời điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, với nội dung chính là các bài tập nhằm chống lại cuộc tấn công giả định từ Triều Tiên.

Bình Nhưỡng từ lâu đã lên án hoạt động quân sự chung của Seoul và Washington, gọi đây là cuộc diễn tập cho hành động xâm lược.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.