Hàng không châu Âu: Bay thử nghiệm an toàn, nhen nhóm hy vọng

Hàng không châu Âu: Bay thử nghiệm an toàn, nhen nhóm hy vọng
TP - Hầu hết các chuyến bay đến và đi từ châu Âu đã có những hy vọng nhất định khi các chuyến bay thử nghiệm ở Đức và Hà Lan cho thấy có vẻ máy bay không hề hấn gì.

>> Hàng không châu Âu sẽ tê liệt hàng tháng?

Hàng không châu Âu: Bay thử nghiệm an toàn, nhen nhóm hy vọng ảnh 1
Hàng chục ngàn người lỡ chuyến bay vì núi lửa

Hãng hàng không Hà Lan KLM cho hay đã thực hiện một chuyến bay thử với loại máy bay Boeing 737-800 ở độ cao thông thường (10km) và tối đa là 13km hôm thứ bảy. Hãng bay Đức Lufthansa cũng cho 10 máy bay bay từ Frankfurt tới Munich ở độ cao 8km.

“Chúng tôi không phát hiện điều gì bất thường trong chuyến bay khi kiểm tra sau bay thử”, giám đốc điều hành KLM Peter Hartman, người tham gia chuyến bay thử nói với Reuters.

Ông cũng cho hay trong ngày chủ nhật, KLM tiến hành thêm các chuyến bay nghiệm và hy vọng được phép khởi động lại một số tuyến bay.

Dù vậy, nhiều quốc gia tiếp tục đóng cửa bầu trời đến hết hôm nay và hậu quả là hàng chục ngàn người phải vạ vật tại các sân bay khắp thế giới. Các nhà khí tượng nói rất có thể phải đến giữa tuần, các đám mây bụi mới tan hết, theo Reuters.

Theo đó, những đám tro bụi xám xịt từ một núi lửa ở Iceland đang lan dần xuống phía nam châu Âu có thể đậm đặc hơn vào thứ ba và thứ tư khiến tình hình thêm trầm trọng khiến ngành hàng không thiệt hại tới 200 triệu USD/ngày.

Lệnh cấm bay được đưa ra do các nhà khoa học xác định tro bụi núi lửa, có nhiều bột đá và silicat, có thể làm tê liệt động cơ và vỏ máy bay.

Sự cố hàng không này được coi là nghiêm trọng nhất kể từ vụ khủng bố 11-9- 2001 tại Mỹ, khi không phận Mỹ phải đóng cửa trong ba ngày và các hãng bay châu Âu phải hủy hàng loạt chuyến bay qua Đại Tây dương.

Anh đã gia hạn lệnh cấm bay trên không phận nước này cho đến ít nhất là rạng sáng nay, theo BBC. Chính phủ Pháp hôm qua tuyên bố đóng cửa mọi sân bay khi các đám mây bụi tiến về phía nam châu Âu.

Sự cố khói bụi đã khiến nhiều hãng hàng không, vốn đang phải vật lộn với tình trạng suy thoái, thêm lao đao. Hãng hàng không Anh, British Airways, vừa bị thiệt hại 70 triệu USD, đã phải hủy toàn bộ các chuyến bay trong ngày hôm qua.

Ryanair (Ireland), hãng bay giá rẻ lớn nhất thế giới hiện nay, cũng phải hủy mọi chuyến bay đến và đi từ châu Âu, ít nhất cho đến 12 giờ trưa nay (tính theo giờ GMT). Sự ngưng trệ lan sang cả châu Á khi hàng chục tuyến bay đến châu Âu bị hủy chuyến.

Nhiều quan chức hàng không nói với BBC rằng nếu tình trạng đình trệ tiếp diễn thêm nhiều ngày nữa, có thể một số hãng hàng không châu Âu sẽ phải cầu viện đến trợ giúp tài chính từ chính phủ.

MỚI - NÓNG