Hàng không châu Âu hoạt động bình thường

Hàng không châu Âu hoạt động bình thường
TPO - Hôm nay, 23 - 4, cơ quan hàng không Châu Âu cho biết, ngành hàng không chính thức trở lại hoạt động bình thường. Gần như tất cả lệnh cấm bay vì tro bụi núi lửa ở Iceland được dỡ bỏ.

>> Ngành hàng không tổn thất 1,7 tỷ USD vì núi lửa

Hàng không châu Âu hoạt động bình thường ảnh 1
Hầu hết các hãng hàng không ở châu Âu đã mở cửa phục vụ khách. Ảnh: AP

Tính đên 17h30 hôm nay (giờ Việt Nam), hầu hết các hãng hàng không ở châu Âu hoạt động bình thường trở lại, trừ một số khu vực phía bắc Scotland, khi các nhà khoa học khẳng định hiện tượng phun trào của núi lửa thực sự suy yếu.

Cơ quan kiểm soát hàng không châu Âu Eurocontrol cho biết, tính đến hôm qua, có 27.284 chuyến bay cất cánh. Dự kiến, con số này sẽ tăng lên 29.000 trong nay, thứ sáu.

Một tuần đóng cửa không phận vì tro bụi núi lửa Iceland Eyjafjallajokull, gây ra sự khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử hàng không thương mại châu Âu kể từ chiến tranh thế giới thứ hai. Hơn 100.000 chuyến bay bị hoãn với thiệt hại hơn hai tỉ USD, đồng thời ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn khách du lịch và thương nhân.

“Việc thiếu một cơ quan kiểm soát không lưu thống nhất của châu Âu khiến việc xử lý cuộc khủng hoảng hàng không vừa qua khó khăn và thiếu kịp thời”, Ủy viên Ủy ban Giao thông Vận tải châu Âu Siim Kallas nói khi phàn nàn về không phận phân mảnh của 27 quốc gia châu Âu.

Bên cạnh việc núi lửa giảm gần 80% cường độ họat động, nỗ lực giải quyết của các nhà chức trách đã đẩy lùi được sự tắc nghẽn hoạt động hàng không khi vạch ra những con đường bay phía trên khu vực có tro bụi núi lửa.

Vân Anh
Theo Tân hoa xã, BBC

MỚI - NÓNG