Hàng không Mỹ 'né' vùng phòng không biển Hoa Đông

Bản đồ vùng nhận dạng phòng không do Trung Quốc áp đặt hôm 23/11
Bản đồ vùng nhận dạng phòng không do Trung Quốc áp đặt hôm 23/11
TPO- Theo CNN, ba hãng hàng không lớn của Mỹ xác nhận sẽ tuân thủ yêu cầu của Trung Quốc về vùng phòng không trên biển Hoa Đông

Hôm thứ bảy, 30/11, ba hãng hàng không United, American và Delta cho biết sẽ tuân thủ các quy định tại vùng nhận dạng phòng không mà Trung Quốc áp đặt hôm 23/11.

Trước đó, hôm 29/11, một quan chức cấp cao của Mỹ nói rằng các hãng hàng không thương mại sẽ đồng ý yêu cầu của Trung Quốc, ngay cả khi Mỹ không công nhận vùng phòng không này.

Trong khi đó, tại Nhật Bản, hai hãng hàng không từ chối tuân theo yêu cầu của Trung Quốc.

Theo hãng tin Kyodo, hôm 30/11, chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) có ý kiến chính thức về tuyên bố của Trung Quốc trên vùng phòng không này.

Trong kiến nghị được đưa ra tại hội nghị ICAO ở Canada, Bộ Ngoại giao Nhật Bản gọi vùng phòng không Trung Quốc là mối đe dọa cho sự an toàn hàng không.

Úc, Anh và Mỹ cũng ủng hộ kiến nghị này, theo hãng tin Kyodo.

Phan Yến
Theo CNN

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.