Hàng không Trung Quốc phớt lờ thuế khí thải của EU

Hàng không Trung Quốc phớt lờ thuế khí thải của EU
TP - Cơ quan đại diện thương mại hàng không của các hãng hàng không lớn nhất Trung Quốc hôm 5-1 cho biết, họ không chấp hành nộp thuế cắt giảm khí thải CO2 do Liên minh châu Âu (EU) áp đặt.

Bắt đầu từ ngày 1-1, EU đánh thuế vào lượng khí thải CO2 đối với các hãng hàng không của những quốc gia ngoài EU có máy bay vào không phận liên minh này. Việc áp đặt đánh thuế khí thải CO2 của EU bị Trung Quốc, Canada, Ấn Độ và Mỹ phản đối.

Ông Chai Haibo (Hiệp hội Vận tải Hàng không Trung Quốc) cho biết các thành viên của Hiệp hội không chấp hành qui định đánh thuế khí thải CO2 đối với các máy bay từ Trung Quốc. Hiệp hội này bao gồm các hãng hàng không lớn của Trung Quốc như Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Hainan Airlines…

Theo luật mới được Nghị viện châu Âu thông qua, những hãng hàng không nào không tuân thủ nộp thuế đối với lượng khí thải CO2 sẽ bị phạt tiền, thậm chí bị từ chối các chuyến bay đến EU.

Ông Chai Haibo nói rằng, thay mặt các hãng hàng không lớn nhất Trung Quốc, ông phản đối mạnh mẽ việc EU áp đặt một cách đơn phương và cưỡng bức các hãng hàng không thành viên của Hiệp hội nộp tiền thuế khí thải CO2. Năm ngoái, các hãng hàng không Trung Quốc bị EU đòi nộp thêm mỗi năm 124 triệu USD.

Các quan chức Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẵn sàng áp đặt lệnh trừng phạt tương tự đối với các hãng hàng không EU để trả đũa. Mỹ và một số nước khác cũng đang chống lại mức thuế áp đặt nói trên của EU đối với các hãng hàng không nước mình.

Các quan chức Mỹ cho rằng, việc EU đơn phương áp đặt mức thuế CO2 đối với những hãng hàng không nước ngoài là vi phạm các hiệp định hàng không và biến đổi khí hậu.

Đ.P
Theo BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.