Hàng loạt 'điểm nóng' ở Syria sắp được giải phóng hoàn toàn

Quân đội Syria đã giải phóng nhiều thành trì do IS chiếm đóng. Ảnh: RIA Novosti
Quân đội Syria đã giải phóng nhiều thành trì do IS chiếm đóng. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Quân chính phủ và lực lượng đối lập yêu nước Syria đã truy các nhóm khủng bố vũ trang ra khỏi hơn 500 khu định cư, giải phóng toàn tỉnh Latakia cũng như toàn bộ vùng lãnh thổ các tỉnh Hama, Homs, Damascus và thành cổ Palmyra.

Hãng RIA Novosti ngày 4/5 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, cho biết, các nhóm khủng bố đã bị thiệt hại đáng kể về binh lực cũng như vũ khí.

“Nếu bảy tháng trước, các nhóm khủng bố, trong đó có Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Mặt trận Al-Nusra chiếm gần hết lãnh thổ Syria, thì hiện nay, hơn 500 khu định cư đã được quân đội Syria và lực lượng đối lập yêu nước giải phóng, với tổng diện tích lên tới hàng ngàn km2”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga nói.

Theo thiếu tướng Igor Konashenkov, các nhóm khủng bố cũng thiệt hại đáng kể khi để mất các kho đạn dược, trong khi các trại huấn luyện và các nguồn hỗ trợ tài chính liên tục bị đánh phá.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, với sức tấn công hiện nay, các tỉnh Latakia, phần lớn diện tích của tỉnh Hama, Homs, Damascus, Palmyra… đang dần được quân đội Syria và lực lượng vũ trang đối lập yêu nước giải phóng khỏi sự chiếm đóng của khủng bố.

Đại diện Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định, việc giải phóng thành cổ Palmyra là một sự kiện mang tính bước ngoặt về chiến lược, bởi đã giúp quân đội Syria cắt đứt sự liên hệ của IS với nhóm khủng bố từ phía bắc.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG