Hàng ngàn người Bangladesh vô gia cư vì lũ lụt

Hàng ngàn người Bangladesh vô gia cư vì lũ lụt
TPO - Trận lũ lụt ngày càng nghiêm trọng ở Bangladesh khiến hàng nghìn người phải rời bỏ nhà, mùa màng bị thiệt hại nghiêm trọng. 

Một quan chức Bangladesh phụ trách lĩnh vực quản lý thảm họa nói rằng, lũ lụt ảnh hưởng hơn 74.000 người, trong đó số người vô gia cư vì lũ lụt lên tới vài nghìn. 

Ngoài ra, hơn 40.000 ha đồng ruộng ở 20 địa phương, phần lớn ở miền bắc Bangladesh bị ngập. Hơn 300 trường học đã phải đóng cửa vì ngập lụt. Chính phủ Bangladesh đã phân phát 8.000 tấn gạo và thông báo gói cứu trợ 30 triệu taka (380.000 USD) cho những người bị ảnh hưởng. 

Giới chức Bangladesh ngày 26/8 cảnh báo, tình hình có thể tệ hại hơn nữa vì nước lũ đang tiếp tục đổ về thủ đô Dhaka. Những hộ sống gần các con sông ở Dhaka sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Mưa lớn những ngày qua khiến tình hình lũ lụt ở các vùng thấp và đông dân cư càng trở nên nghiêm trọng. 

Bốn tuần qua, mưa lớn, lụt lội cũng xảy ra ở nước láng giềng Ấn Độ, khiến gần 1.500 ngôi làng ở chân dãy Himalaya bị ngập và ít nhất 28 người ở bang Uttar Pradesh thiệt mạng. 

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG