Hàng ngàn người cướp tù đánh chết kẻ hiếp dâm kéo lê trên phố

Đám đông vây quanh nghi can hiếp dâm
Đám đông vây quanh nghi can hiếp dâm
TPO - Ngày 6/3, hàng ngàn người đã tấn công một trại giam ở phía đông bắc Ấn Độ, bắt giữ và đánh chết một kẻ hiếp dâm, rồi kéo lê thi thể trên đường phố.

Vụ việc xảy ra tại nhà tù thị trấn Dimapur, bang Nagaland. Nạn nhân được xác định là Syed Farid Khan (35 tuổi ), một nhà kinh doanh nhỏ chuyên xử lý phế liệu và các loại ô tô đã qua sử dụng.

Theo nguồn tin từ cảnh sát bang Nagaland, một đám đông giận giữ là người địa phương và các học sinh đã tấn công nhà tù, đập phá cửa ra vào, trấn áp các nhân viên an ninh đang làm nhiệm vụ và kéo nghi can ra đường.

Nghi can bị lột trần và kéo lê khoảng 7km đến khu vực City Clock Tower. Trên đường đi, người này còn bị người dân đánh đập và ném đá không thương tiếc.

Đám đông sau đó tiến thẳng đến khu vực Purana Bazar, nơi có cửa hàng mà nghi can thực hiện các vụ hiếp dâm và đốt cháy cửa hàng này.

Khan bị buộc tội cưỡng hiếp một sinh viên đại học và một phụ nữ địa phương vào ngày 24/2.

Khi cảnh sát đến giải tán đám đông, nhiều người đã ném đá làm bị thương một số nhân viên cảnh sát buộc họ phải dùng hơi ga và nổ súng cảnh cáo.

Thống độc bang Nagaland TR Zeliang, hiện đang ở New Delhi, đã lên tiếng kêu gọi người dân kiềm chế, đồng thời áp đặt lệnh giới nghiêm vào buổi tối tại khu vực này.

Theo India Express
MỚI - NÓNG