Hàng nghìn người di cư vượt Hungary tới Áo

Khoảng 4.000 người đã tới Áo và nhiều người trong số họ đang trên đường tới Đức.
Khoảng 4.000 người đã tới Áo và nhiều người trong số họ đang trên đường tới Đức.
TP - Tính đến đêm qua, hàng nghìn người di cư đã tới Áo, sau khi Hungary bất ngờ dùng xe bus đưa họ tới biên giới. Những ngày trước đó, chính phủ Hungary ngăn họ đi bằng xe lửa, khiến nhiều người đi bộ tới biên giới.

Ngày 5/9, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) nhất trí thúc đẩy hợp tác trong 5 lĩnh vực để giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư.

Khoảng 4.000 người đã tới Áo và nhiều người trong số họ đang trên đường tới Đức. Trong khi đó, nhóm người di cư thứ hai, khoảng 1.000 người, đi bộ từ thủ đô Budapest của Hungary, hướng tới biên giới. Áo nói rằng, người di cư có thể xin tị nạn ở nước họ hoặc tiếp tục tới Đức. Các nước thành viên EU vẫn đang vật lộn với việc đối phó làn sóng người xin tị nạn ngày càng tăng cao.

Khi những người di cư đi bộ tới Áo, một số người Áo trưng biển đón chào. Các nhân viên Chữ thập đỏ mang chăn và trà tới chào đón người nhập cư. Những người nhập cư đang được đưa tới thủ đô Vienna bằng xe bus hoặc xe lửa. Các chuyến tàu đặc biệt tới thủ đô cứ nửa giờ lại khởi hành từ thị trấn biên giới Nickelsdorf. Nhiều người nhập cư lập tức lên tàu sang Đức. Hàng trăm người đã tới thành phố Munich vào đêm qua. Chính phủ Đức nói rằng, bất kỳ ai đến từ Syria cũng có thể xin tị nạn. Đức ước tính khoảng 6.000 người tới nước này dịp cuối tuần và con số trong cả năm nay là 800.000.

Thủ tướng Áo Werner Faymann nói rằng, sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, hai nước sẽ cho phép người nhập cư vào. Tuy nhiên, Thủ tướng Faymann nói rằng, ông mong đợi Hungary tôn trọng hạn ngạch EU đối với người xin tị nạn – điều mà Hungary, Cộng hòa Czech, Ba Lan và Slovakia đã từ chối. Hungary là điểm trung chuyển lớn của những người chạy khỏi Trung Đông và châu Phi. Chính quyền của Thủ tướng Hungary Viktor Orban đang xây dựng hàng rào kẽm gai dọc biên giới với Serbia, và có kế hoạch tăng cường binh sĩ, cảnh sát tại đó. Ngày 4/9, quốc hội Hungary phê chuẩn việc tăng cường tuần tra biên giới và phạt những người nhập cư.

Ngày 5/9 tại Luxembourg, các ngoại trưởng EU nhóm họp, thảo luận cuộc khủng hoảng nhập cư. Lãnh đạo bộ phận chính sách đối ngoại của EU Federica Mogherini nói rằng, họ đã nhất trí thúc đẩy hợp tác trong 5 lĩnh vực: bảo vệ người xin tị nạn, tuần tra, kiểm soát biên giới, phòng chống các mạng lưới buôn người, đặc biệt trên biển, giúp các nước trung chuyển ngoài EU xử lý làn sóng nhập cư, giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng, đặc biệt là bất ổn định ở Libya và xung đột ở Syria.

Theo Theo BBC, CNN
MỚI - NÓNG