Hãng sản xuất máy bay mất tích trên Đại Tây Dương lên tiếng

Hãng sản xuất máy bay mất tích trên Đại Tây Dương lên tiếng
TPO- Liên quan máy bay Air France AF 447 mất tích trên Đại tây Dương, Hãng sản xuất máy bay Airbus gửi thông cáo báo chí, cho biết: Máy bay này được đăng ký số F-GZCP, trước đây là MSN (Manufacturer Serial Number) 660, được giao cho Air France từ nhà máy vào tháng 4/2005.
Hãng sản xuất máy bay mất tích trên Đại Tây Dương lên tiếng ảnh 1
Airbus A-330-200 (ảnh : creativereview)

Máy bay đã bay được khoảng 18.800 giờ (khoảng 2.500 chuyến bay), được trang bị động cơ CF6-80E1.

Airbus cũng thông tin rằng, theo hiệp định quốc tế ICAO (phụ lục số 13), hãng này đã cung cấp toàn bộ sự hỗ trợ kỹ thuật cho ban điều tra. Việc điều tra máy bay mất tích là trách nhiệm của ban điều tra, Airbus không thể đưa ra bất cứ phán đoán nào về nguyên nhân của sự việc.

Airbus gửi sự quan tâm và thông cảm của toàn bộ nhân viên đến các gia quyến của nạn nhân trong vụ tai nạn.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.