Hàng trăm mảnh kim loại 'găm' trong thi thể cơ trưởng MH17

Các mảnh vỡ máy bay chuyến MH17 được lắp ghép lại. Ảnh: The Guardian.
Các mảnh vỡ máy bay chuyến MH17 được lắp ghép lại. Ảnh: The Guardian.
Theo báo cáo điều tra vụ MH17 do Ủy ban An toàn Hà Lan vừa công bố cho biết, có đến hàng trăm mảnh kim loại được tìm thấy trong thi thể của cơ trưởng MH17.

Theo các điều tra viên Hà Lan, 3 phi công có mặt trên chuyến bay MH17 đã thiệt mạng ngay lập tức do bị thương tổn nặng và gãy xương sau khi máy bay trúng phải đầu đạn 9N314M gắn trên tên lửa 9M28, được phóng ra từ hệ thống tên lửa đất đối không Buk.

Vụ nổ xảy ra cách buồng lái máy bay chưa đầy 1 mét, phóng ra hàng trăm mảnh đạn với lực cực lớn, khiến phần đầu máy bay hoàn toàn biến dạng và vỡ nát.

Dù vậy, báo cáo này vẫn không nêu rõ được thủ phạm gây ra thảm họa hàng không này, mà chỉ tiết lộ tên lửa đã được bắn đi từ một nơi thuộc khu vực rộng 320km2 ở miền đông Ukraine.

Theo bản báo cáo chính thức, hơn 120 mảnh vụn, chủ yếu là các mảnh kim loại đã được tìm thấy trong thi thể của viên cơ phó.

Đáng chú ý là thi thể của cơ trưởng có dấu hiệu “đã được khám nghiệm bên trong và bên ngoài nhằm loại bỏ các mảnh đạn”. Tuy nhiên, vẫn có đến hàng trăm mảnh kim loại được tìm thấy trong thi thể của cơ trưởng.

Giám định cho thấy, một số mảnh kim loại có hình tương tự như chiếc nơ, là hình dạng đặc trưng của các mảnh vỡ từ đầu đạn tên lửa của hệ thống Buk.

Hàng trăm mảnh kim loại 'găm' trong thi thể cơ trưởng MH17 ảnh 1

Nhiều mảnh đạn được phát hiện trong cơ thể cơ trưởng và hai cơ phó. Ảnh: The Guardian.

Theo ông Tjibbe Joustra, Chủ tịch Ủy ban An toàn Hà Lan, chiếc máy bay Boeing 777 đã nổ tung ngay trên không trung. Buồng lái và sàn của khoang hành khách hạng thương gia bị vỡ tan và rơi gần như ngay lập tức.

Phần còn lại của máy bay tiếp tục bay trong khoảng 8km theo hướng đông và lao xuống đất sau đó khoảng 60-90 giây. Các mảnh vỡ rải rác trên diện tích 50km2.

Báo cáo cho hay, một số hành khách đã “bị chấn thương nghiêm trọng gây tử vong”, hoặc trở nên vô thức sau khi máy bay bị bắn trúng. Tuy nhiên, các điều tra viên không loại trừ khả năng những người có mặt trên chuyến bay vẫn còn ý thức và tỉnh táo trong khoảng thời gian từ lúc máy bay bay tự do cho đến khi va chạm mặt đất.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.