Hàng trăm thanh niên cánh tả Đan Mạch bị đàn áp

Hàng trăm thanh niên cánh tả Đan Mạch bị đàn áp
TP - Ngày 4/3 là ngày thứ 3 liên tiếp tại Copenhagen (Đan Mạch) cảnh sát tiếp tục đàn áp những người biểu tình, bắt đi hàng chục người chủ yếu là thanh niên Đan Mạch và nước ngoài.

Những thanh niên nước ngoài là những người ủng hộ phong trào thanh niên cánh tả Đan Mạch.

Vụ xô xát giữa những người biểu tình và cảnh sát xảy ra sau khi chính quyền Copenhagen quyết định bán tòa “Nhà Thanh niên”- trụ sở của trung tâm thanh niên cánh tả ở Copenhagen cho một Cty tư nhân.

Tòa nhà bằng gạch đỏ này được xây dựng từ năm 1897 từng được sử dụng làm nhà hát của phong trào lao động đồng thời là trung tâm văn hóa, hội nghị của thanh niên. Nhiều dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng thế giới từng đến biểu diễn tại Nhà Thanh niên này.

Cho đến ngày 4/3, cảnh sát đã bắt 643 người trong đó có 140 thanh niên nước ngoài đến từ Mỹ, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Na Uy… Cảnh sát Copenhagen cho biết những người nước ngoài bị bắt sẽ bị trục xuất khỏi Đan Mạch.

Đ.P
Theo AP

MỚI - NÓNG