Hàng trăm trọng pháo Triều Tiên đồng loạt khai hoả

Ảnh: Yonhap
Ảnh: Yonhap
TPO - Khoảng 300 – 400 khẩu pháo của Triều Tiên vào sáng nay đã đồng loạt khai hỏa trong cuộc tập trận quy mô lớn nhân dịp kỷ niệm 85 năm thành lập Quân đội nước này.

“Các nguồn tin từ Bình Nhưỡng cho thấy quân đội Triều Tiên đang tiến hành một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn xung quanh thành phố cảng Wonsan”, hãng Yonhap dẫn nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết.

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đã trực tiếp theo dõi cuộc tập trận.

Khoảng 300 – 400 khẩu pháo bộ binh đã được Bình Nhưỡng huy động trong cuộc tập trận.

Hàng trăm trọng pháo Triều Tiên đồng loạt khai hoả ảnh 1  Ảnh: AFP

“Phạm vi tấn công của nhiều khẩu pháo trong cuộc tập trận có thể vươn tới Seoul và các khu vực lân cận thuộc lãnh thổ Hàn Quốc”, theo Yonhap.

Cuộc tập trận pháo binh quy mô lớn được xem là lời đáp trả của Bình Nhưỡng "đối với hành động khiêu khích quân sự của Washington và Seoul” vào thời điểm Triều Tiên kỷ niệm 85 năm thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Hàng trăm trọng pháo Triều Tiên đồng loạt khai hoả ảnh 2 Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un theo dõi một cuộc tập trận pháo binh của nước này năm 2016. Ảnh: Yonhap

Nhiều dự báo trước đó cho thấy, chính quyền Bình Nhưỡng có thể tiến hành vụ thử hạt nhân thứ lần thứ sáu, hoặc một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa nhân dịp này.

Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên tiếp tục tăng cao khi nhóm tàu tác chiến mỹ trong đó có tàu sân bay USS Carl Vinson sẽ tới Tây Thái Bình Dương, gần Bán đảo Triều Tiên trong tuần này.

Ngoài ra, tàu ngầm hạt nhân USS Michigan cũng đang tới cảng Busan của Hàn Quốc để tham gia tập trận cùng USS Carl Vinson.

Truyền thông Triều Tiên từng cảnh báo rằng quân đội nước này sẵn sàng “đánh chìm” tàu sân bay chỉ với một đòn nếu cần thiết.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.