Hàng triệu người Anh, Mỹ bỏ facebook

Hàng triệu người Anh, Mỹ bỏ facebook
TP - Theo tờ The Daily Mail, hàng triệu người ở Anh và Mỹ đã ngừng sử dụng mạng xã hội facebook và đóng cửa trang mạng của mình sau những vụ tố giác của WikiLeaks và Edward Snowden về hoạt động theo dõi của cơ quan an ninh quốc gia của Mỹ .

> Chat với cô nàng khuyên bỏ Facebook
> Xâm nhập vào thế giới Vlog

Cụ thể, số người đóng trang mạng của mình ở Mỹ là gần 9 triệu và ở Anh là gần 2 triệu. Bà Brenda Wiederhold, Tổng biên tập tạp chí Cyberpsychology, Behaviour and Social Networking (không gian mạng, cách ứng xử và mạng xã hội) cho rằng, mọi người đang trở nên thận trọng hơn trong việc tiết lộ chuyện riêng tư trên mạng.

Ngoài việc lo ngại cuộc sống riêng tư bị xâm phạm, những nguyên nhân khiến người ta từ bỏ facebook gồm: không thỏa mãn với chất lượng dịch vụ của mạng, bắt đầu chán những cuộc trò chuyện vô bổ trên mạng và lo ngại bị phụ thuộc vào mạng.

                        VŨ VIỆT
Theo Newsru.com.il

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG