Hàng triệu người Nhật tỉnh giấc vì tin nhắn cảnh báo tên lửa Triều Tiên

Các bản tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên được phát liên tục tại các màn hình lớn ở các nhà ga Tokyo. Ảnh: AP
Các bản tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên được phát liên tục tại các màn hình lớn ở các nhà ga Tokyo. Ảnh: AP
TPO - Hàng triệu người dân miền Bắc Nhật Bản sáng sớm nay bất chợt tỉnh giấc bởi tin nhắn của chính phủ nước này: "Tên lửa đang bay qua".

Ngoài tin nhắn báo động trên, người dân miền Bắc Nhật Bản cũng nhận được tin nhắn giải thích và chỉ dẫn: "Chỉ cách đây ít phút, một tên lửa dường như bay qua khu vực này. Nếu bạn nhìn thấy vật thể đáng ngờ, đừng tới gần và ngay lập tức gọi điện cho cảnh sát hoặc nhân viên cứu hỏa. Vui lòng ẩn náu tại các tòa nhà an toàn hoặc dưới bến tàu điện ngầm".

Cũng sáng sớm nay, chuông báo động đã reo vang trong cộng đồng người Nhật ở phía Bắc, những nơi nằm trên đường bay của tên lửa Triều Tiên trước khi rơi xuống Thái Bình Dương.

Việc Triều Tiên phóng tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản đã đánh dấu sự leo thang đáng kể của Bình Nhưỡng đối với an ninh khu vực. Và lần đầu tiên nó mang lại những lo lắng thực sự cho người dân Nhật Bản.

Nhiều tuyến đường sắt tê liệt

Những người đi làm vào buổi sáng ở phía Bắc Hokkaido chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt biển cảnh báo tại ga xe lửa cũng như những thông báo về nhiều tuyến đường sắt phải tạm dừng hoạt động. 

Tại một ga tàu điện ngầm ở Sapporo, thành phố lớn với hai triệu dân, hành khách đã được cảnh báo bằng bảng hiệu mang dòng chữ: "Tất cả các tuyến xe lửa đang gặp rắc rối. Lý do: Vụ phóng tên lửa đạn đạo".

Một phát ngôn viên của hãng tàu ngầm ở Sapporo cho biết, một số hành khách xuống bến tàu để ẩn náu.

Những người không có lựa chọn nào khác thì vẫn phải thực hiện kế hoạch thường ngày của mình, trong đó có các thủy thủ của 15 chiếc tàu đánh cá. Họ vẫn như thường lệ rời khỏi cảng phía Nam Hokkaido, một khu vực nằm trong đường đi của tên lửa.

"Tôi đã rất ngạc nhiên rằng tên lửa đã đi trên khu vực của chúng tôi. Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây", Hiroyuki Iwafune, một quan chức của hiệp hội nghề cá địa phương cho biết.

"Tôi rất lo lắng. Mọi người đều cảm thấy như vậy. Nhưng bạn có thể làm gi? Ẩn náu? Nhưng ở đâu? Chúng tôi vốn được gọi là người con của biển," Iwafune nói thêm.

Tại Tokyo, cách đường bay của tên lửa hơn 700 km, một số tuyến tàu ngầm tạm ngừng hoạt động. "Hiện tại, một tên lửa của Triều Tiên đang bay sang Nhật Bản. Nó rất nguy hiểm. Hãy ẩn náu tại các nhà chờ hoặc dưới bến tàu ngầm", các thông báo tại các ga Tokyo đã đưa tin như vậy vài phút sau khi tên lửa bay qua.

Sinh viên đại học Tokyo Julia Kotak nói rằng cô ấy sợ hãi về khả năng một tên lửa có thể nhằm vào Nhật Bản. "Nhưng tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm được gì", cô cho biết.

Theo Theo Dawn
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.