Đại biểu thanh niên Mỹ:

Hành động thiết thực ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Hành động thiết thực ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam
Hội nghị Hội đồng chung Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới (LĐ TNDCTG) bế mạc chiều 26/2 tại Hà Nội. Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới sẽ ra tuyên bố ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
Hành động thiết thực ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam ảnh 1
Jessica Marshall (bên phải)

Hội nghị thống nhất việc LĐ TNDCTG sẽ ra tuyên bố ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam và kêu gọi các tổ chức thanh niên trên toàn thế giới có những hành động thiết thực ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam trong vụ kiện Chính phủ và các công ty hoá chất Mỹ.

Chiều 27/2, Tiền Phong có cuộc trao đổi với các đại biểu thanh niên Mỹ về những việc làm cụ thể của họ khi trở về nước để giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Chị Jessica Marshall - 25 tuổi, đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Mỹ (YCL) – tâm sự, có “tình cảm đặc biệt” với người dân và đất nước Việt Nam. Những cảm xúc lẫn lộn về chiến tranh – hoà bình, về quá khứ – hiện tại trong mối quan hệ giữa hai nước và những tình cảm nồng ấm, thân thiện của bạn bè Việt Nam khi lần đầu tiên đến đất nước này đã khiến Jessica bật khóc.

Xuất phát từ tình cảm đó, ngoài việc nhất trí việc ra tuyên bố ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, YCL sẽ có những chương trình hành động cụ thể. Jessica cho biết, tổ chức YCL đã phát triển tại 20 bang của nước Mỹ, các thành viên thuộc nhiều thành phần xã hội từ sinh viên, nhạc sĩ, nhà văn đến luật sư, bác sĩ...

YCL ngày càng có ảnh hưởng lớn trong giới trẻ bởi các chiến dịch đấu tranh vì hoà bình, phản đối chiến tranh, bạo lực, quan tâm tới sinh viên nói riêng và giới trẻ nói chung trong vấn đề bầu cử, giáo dục, di dân...

Chưa dám chắc những hoạt động của YCL có mang tới hiệu quả thiết thực trong việc giúp các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, nhưng Jessica khẳng định họ sẽ phát động chiến dịch tuyên truyền cho các thành viên cũng như giới trẻ Mỹ sự thật về cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam thông qua hình ảnh các nạn nhân chất độc da cam.

Chưa có tờ báo riêng, nhưng trên website chính thức www.yclusa.org có lượng người truy cập khá lớn, YCL sẽ phát đi lời kêu gọi và cho đăng những thông tin liên quan đến vụ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam kiện các Cty hoá chất Mỹ.

Anh Argiris Malapanis – một trong 3 đại diện Đoàn thanh niên Xã hội Mỹ  - cho biết, ngay sáng 27/2, các đại biểu thanh niên Mỹ đã có hành động cụ thể là tham gia ký tên ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Qua báo chí Mỹ và những thông tin vừa nhận được trong những ngày ở Việt Nam, Argiris thực sự xúc động trước hình ảnh các nạn nhân chất độc da cam do quân đội Mỹ gây ra.

Argiris và các thành viên khác trong đoàn tự thấy có một phần trách nhiệm trong việc phát động chiến dịch vận động mạnh mẽ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, từ đó tạo ra sức ép từ dư luận xã hội để Chính phủ và các Cty hoá chất Mỹ phải bồi thường.

Argiris cho biết, Đoàn thanh niên Xã hội hiện đã phát triển ở 23 bang, các thành viên làm việc tại nhiều cơ quan khác nhau nên tiếng nói của họ sẽ có ảnh hưởng không nhỏ trong xã hội Mỹ, đặc biệt trong giới trẻ.

Argiris hứa rằng hành động thiết thực đầu tiên của anh khi trở về Mỹ là sẽ bổ sung vào chương trình hành động năm 2005 của Đoàn thanh niên Xã hội chiến dịch ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Đoàn thanh niên Xã hội cũng sẽ cho đăng trên trang nhất tờ tuần báo The Militant  phát hành bằng tiếng Anh ở Mỹ, Canada, Anh, Pháp, úc, New Zealand... do Argiris làm Tổng biên tập. Và website chính thức (http//sp-usa.org/ypsl) của họ những thông tin về vụ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam kiện các Cty hoá chất Mỹ.  

MỚI - NÓNG