Hành khách bị cấm bay suốt đời vì khoe 'của quý'

Hành khách 22 tuổi trên chuyến bay của hãng Jet2 cũng không còn cơ hội được sử dụng chiếc vé máy bay khứ hồi sau khi lệnh cấm ban ra.
Hành khách 22 tuổi trên chuyến bay của hãng Jet2 cũng không còn cơ hội được sử dụng chiếc vé máy bay khứ hồi sau khi lệnh cấm ban ra.
Hãng hàng không giá rẻ Jet2 ban lệnh cấm sử dụng dịch vụ vĩnh viễn đối với một hành khách vì đã khoe bộ phận nhạy cảm ra trước mặt những tiếp viên.

Một hành khách 22 tuổi đến từ thị trấn Grimsby, Lincolnshire, Anh, đã phải chịu một hình phạt khi có hành vi không đúng đắn trên chuyến bay của Hãng hàng không giá rẻ Jet2. Lý do là chàng trai đã trêu đội ngũ tiếp viên bằng việc khoe "của quý" khi đang bay tới Majorca, Tây Ban Nha. 

Trường hợp này lập tức được báo cáo tới bộ phận an ninh. Ngay khi máy bay hạ cánh ở Tây Ban Nha, hành khách này đã bị mời xuống và hãng hàng không sau đó ban lệnh cấm bay vĩnh viễn đối với chàng thanh niên. Điều này đồng nghĩa với việc anh ta cũng không thể về nước bằng chiếc vé khứ hồi đã mua.

Steve Heapy, CEO của Jet2, cho biết đơn vị này luôn tự hào vì phục vụ hàng triệu gia đình mỗi năm. Vì vậy, "bất cứ hành vi quấy rối nào khiến khách hàng của hãng bất an hay cản trở phi hành đoàn đều bị trừng trị không dung thứ. Hành động kinh khủng của người đàn ông này hoàn toàn không thể chấp nhận được”, Steve nhấn mạnh.

Những câu chuyện nhạy cảm từng bị phát giác không phải chuyện hiếm với nhiều hãng bay. Nguyên nhân được cho là hành khách được phục vụ quá chu đáo hay không may bị ảnh hưởng bởi phim truyện xem lúc đang bay. Vụ việc xảy ra hôm 1/5 nhưng tới ngày 8/5 mới được công bố rộng rãi trên các mặt báo.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...