Trung Quốc:

Hành khách giấu dao trong búi tóc khi lên máy bay

Hành khách giấu dao trong búi tóc khi lên máy bay
TPO - Một phụ nữ Trung Quốc đã giấu con dao dài khoảng 9cm vào búi tóc nhằm qua mặt các nhân viên an ninh tại một sân bay ở nước này. Khi bị phát hiện, bà ta lý giải mang dao để... gọt hoa quả.   

Theo Stuff, sự việc kể trên xảy ra vào tuần trước tại sân bay ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Nhân viên an ninh cho biết, họ phát hiện một nữ hành khách từ Quảng Tây đã mang theo dao khi làm thủ tục lên máy bay.

Trong đoạn băng theo dõi an ninh ở sân bay, người phụ nữ trung niên giấu con dao dài khoảng 9cm trong búi tóc giống như một chiếc trâm cài lớn nhằm qua mặt nhân viên an ninh. Tuy nhiên, con dao bị phát hiện ngay khi bà ta bước qua máy dò kim loại.

Hành khách trên giải thích, bà mua rất nhiều hoa quả và muốn thưởng thức trong lúc chờ đợi. Bà đã cố thuyết phục nhân viên an ninh nhưng không thành. Con dao bị tịch thu ngay sau đó.

Hành khách giấu dao trong búi tóc khi lên máy bay ảnh 1

Hình ảnh từ camera an ninh.

Nhân viên an ninh cho hay: “Bà ấy đã mua nhiều hoa quả trong chuyến đi và sợ rằng thời gian chờ đợi sẽ lâu nên mang theo con dao để có thể gọt hoa quả”.

Cũng theo nhân viên sân bay, những vật dụng nguy hiểm như dao bị liệt vào danh sách vật cấm mang theo và nếu bị phát hiện, hành khách mang đồ vật đó sẽ bị đưa tới bộ phận an ninh để điều tra.

Theo Theo Stuff, Shanghaiist
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.