Hành khách mang... rắn và cá sấu lên máy bay

Hành khách mang... rắn và cá sấu lên máy bay
TPO - Các nhân viên an ninh sân bay Cairo (Ai Cập) bị một phen tá hỏa, khi phát hiện một người đàn ông Ảrập Xêút đang định đưa lậu rắn, tắc kè hoa và cá sấu con lên máy bay.

Số động vật trên được tìm thấy trong hành lý xách tay của hành khách 22 tuổi khi người này đang chuẩn bị đáp chuyến bay về Ảrập Xêút.

Cảnh sát nghi ngờ khi máy soi X-ray tại sân bay có những dấu hiệu kỳ lạ. Trong số bò sát có một con hổ mang bành rất độc đang bò loằng ngoằng định thoát khỏi chiếc túi cùng 250 con cá sấu con.

Một nhân viên sân bay khẳng định: “Đây là vụ vận chuyển lậu số cá sấu sông Nile lớn nhất trong lịch sử ngành hàng không Ai Cập”. Các nhân chứng cho biết, những nhân viên an ninh tại phi trường Cairo đã thực sự hoảng sợ khi phát hiện số hàng “tươi sống” nói trên.

Tất cả số bò sát đều bị cảnh sát Ai Cập tịch thu và chuyển về cho vườn thú Cairo. Còn người mang chúng cho biết anh không hề biết việc vận chuyển bò sát sống là bất hợp pháp ở Ai Cập và khẳng định chúng phục vụ cho nghiên cứu khoa học. Người này bị thẩm vấn sau đó được phép quay lại máy bay trở về Riyadh (Ảrập Xêút).

Hồi tháng 5 vừa qua, một công dân Ảrập Xêút cũng từng bị phát hiện khi đang mang tới 700 con rắn sống trong hành lý xách tay ở sân bay Cairo. Người này khai nhận số rắn được sử dụng làm vật nuôi trong nhà.

Thành An
Theo BBC, AP

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.