Hành khách nói 'bom', cơ trưởng cuống cuồng hạ cánh máy bay

Sân bay Burgas
Sân bay Burgas
TPO - Khi đang trên lộ trình từ Ba Lan tới Ai Cập, máy bay bị đe dọa đánh bom.  Cơ trường quyết định hạ khẩn cấp xuống một sân bay của Bulgaria.

Theo RT, sự việc kể trên xảy ra vào chiều nay (19/11). Sau khi cất cánh từ Warsaw, Ba Lan, máy bay bị đe dọa đánh bom khi đang trên lộ trình tới khu nghỉ dưỡng Hurghada của Ai Cập.

Theo RT, một hành khách 64 tuổi trên máy bay có nói điều gì đó liên quan tới một quả bom. Trong khi đó, trang tin Rmf24.fl dẫn lời một hành khách cho biết, có thể người nói về quả bom bị say rượu. “Người đàn ông này nói đùa rằng điều gì sẽ xảy ra nếu như anh ta mang một bom”, hành khách kể lại.

Trước tình huống này, cơ trưởng đã quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Burgas ở Bulgaria.

Ngay sau khi hạ cánh, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã được cơ quan chức năng sơ tán. Lực lượng an ninh Bulgaria đã tiến hành kiểm tra máy bay, theo truyền hình Nova TV của Bulgaria.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Nga vừa xác nhận vụ máy bay A-321 của hãng hàng không Metrojet (Nga) rơi ở bán đảo Sinai, Ai Cập, do bị đánh bom. Vụ việc này đã khiến 224 người thiệt mạng.

Sân bay Burgas từng bị khủng bố vào năm 2012, khi một kẻ đánh bom tự sát tấn công xe bus của sân bay, giết chết 5 người Israel và một tài xế người Bulgaria.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.