Hành tinh bằng kim cương

Hành tinh bằng kim cương
TP - Các nhà khoa học vừa phát hiện một hành tinh khổng lồ trong dải thiên hà có cấu tao gần như hoàn toàn bằng kim cương.

Hành tinh mới này đặc hơn nhiều so với các hành tinh khác được biết tới từ trước đến giờ với lượng carbon khá lớn.Vì quá đặc như vậy, các nhà khoa học cho rằng lượng carbon phải ở dạng kết cấu tinh thể, tức là kim cương.

Nhà nghiên cứu Matthew Bailes của Đại học công nghệ Melbourne, Australia cho biết, sự đậm đặc đáng kinh ngạc của hành tinh gồm carbon này cho thấy nó giống như một viên kim cương khổng lồ trong vũ trụ. Hành tinh này rất gần với hệ mặt trời và cách Trái Đất 4.000 năm ánh sáng. Đây có thể là tàn tích của một ngôi sao khổng lồ trước kia đã bị phá hủy.

Hành tinh mới này cũng có nhiều khí ô xy ở bề mặt và càng vào trong thì lượng carbon càng dày đặc. Độ đặc cao của hành tinh mới này cho thấy ở đó không tồn tại các chất khí nhẹ hơn như hydro và heli, thành phần khí chủ yếu trên sao Mộc.

Yên Bình
(Theo Daily Mail)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG