Hàn-Trung hợp tác gây sức ép với Bình Nhưỡng

Hàn-Trung hợp tác gây sức ép với Bình Nhưỡng
TPO - Ngoại trưởng hai nước Hàn Quốc và Trung Quốc hôm qua thống nhất với nhau tại Bắc Kinh về việc gia tăng các nỗ lực ngoại giao, nhằm can ngăn CHDCND Triều Tiên thực hiện kế hoạch phóng thử tên lửa tầm xa.
Hàn-Trung hợp tác gây sức ép với Bình Nhưỡng ảnh 1
Ngoại trưởng Hàn Quốc Ban Ki-moon tới sân bay Bắc Kinh (Reuters)

Ngoại trưởng Hàn Quốc Ban Ki-moon đang công du Bắc Kinh đã hội đàm kín với người đồng cấp nước chủ nhà Lý Triệu Tinh trong khoảng một giờ. Hai ông bàn thảo về các biện pháp thuyết phục Bắc Triều Tiên không thử tên lửa và quay trở lại vòng đàm phán 6 về về hạt nhân.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Jiang Yu cho biết, hai vị ngoại trưởng đồng ý rằng: "Với tình hình hiện tại, các bên liên quan cần có thiện chí giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và các biện pháp hoà bình, đồng thời cố gắng giải toả bầu không khí đối đầu nhau".

Trung Quốc là đối tác viện trợ chính cho CHDCND Triều Tiên và được coi là một trong số ít nước có thể tác động tới chính quyền nước này. Do đó, Tổng thống Mỹ Bush hôm nay cho rằng Bắc Triều Tiên cần phải lưu ý đến những lời cảnh cáo của Trung Quốc và các nước khác.

Bên cạnh đó, ông chủ Nhà Trắng còn kêu gọi Bình Nhưỡng ra tuyên bố nói rõ về kế hoạch phóng thử tên lửa tầm xa. Những tin tức tình báo gần đây nhận định, Bắc Triều Tiên có thể đã nạp nhiên liệu cho một quả Taepodong-2 tại địa điểm phóng ở bờ biển đông bắc nước này. 

Trong khi đó, cuộc đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng bị lâm vào bế tắc từ tháng 11 năm ngoái vẫn chưa tìm được lối thoát. Bắc Triều Tiên tẩy chay hoạt đông này để phản đối các biện pháp trừng phạt về tài chính mà Mỹ áp dụng đối với họ.

Nhật báo Rodong Sinmun của Bắc Triều Tiên số ra hôm nay còn cáo buộc: "Mỹ là tội phạm chính gây ra cuộc chạy đua mới về vũ khí hạt nhân hiện nay, tác động xấu đến tình hình an ninh và hoà bình của thế giới".

MỚI - NÓNG