Hậu bão Myanmar: Oxfam cảnh báo 1,5 triệu người nguy cơ tử vong

Hậu bão Myanmar: Oxfam cảnh báo 1,5 triệu người nguy cơ tử vong
TP - Có thêm nhiều lương thực, thuốc chữa bệnh đến với các nạn nhân bão Nargis ở Myanmar khi chướng ngại vật trên đường đã được dọn sạch.
Hậu bão Myanmar: Oxfam cảnh báo 1,5 triệu người nguy cơ tử vong ảnh 1
Phân phát thức ăn cho các nạn nhân bão Nargis ở Myanmar

Tuy nhiên, tổ chức nhân đạo Oxfam (Anh) cảnh báo 1,5 triệu người Myanmar phải đối mặt với nguy cơ tử vong nếu không sớm được dùng nước sạch và hệ thống vệ sinh.

Sarah Ireland, trưởng khu vực của Oxfam, cho rằng số người chết vì bão Nargis ở Myanmar có thể lên tới 100.000 người.

“Có tất cả các yếu tố của thảm hoạ y tế cộng đồng khiến số người chết có thể tăng gấp 15 lần”, bà Sarah phát biểu với báo chí tại Bangkok.

Theo con số chính thức do chính quyền Myanmar công bố, có 23.335 người chết và 37.019 người còn mất tích khi bão Nargis tràn qua khu vực đồng bằng Irrawaddy từ tối 2/5. Tuy nhiên, các tổ chức viện trợ quốc tế lại đưa ra con số ước tính cao hơn.

Liên Hiệp Quốc cho biết khoảng 2 triệu người Myanmar bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi không có lương thực, nhà ở và đối mặt với dịch bệnh. Đến ngày 11/5, các nỗ lực cứu trợ của cộng đồng quốc tế đã giúp đỡ được khoảng 220.000 nạn nhân bão Nargis. Theo kế hoạch, ngày 12/5 sẽ có thêm 7 chuyến bay chở hàng cứu trợ đến Myanmar...

Chính quyền địa phương khẳng định điện và nước đã được cung cấp trở lại cho một số vùng của Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar. Trong khi đó, hệ thống thông tin liên lạc đã được nối lại với đảo Hainggyi, khu vực bị bão tàn phá mạnh nhất.

 T.Đ
Theo AP, THX

MỚI - NÓNG