Hậu thảm sát Paris: Pháp đóng cửa 3 nhà thờ Hồi giáo

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve
TPO - Theo RT hôm nay, 3/12, Pháp đã đóng cửa 3 nhà thờ Hồi giáo trong chiến dịch truy quét các phần tử cực đoan sau vụ khủng bố Paris hôm 13/11 khiến 130 người thiệt mạng.

Cảnh sát đã đột kích vào một nhà thờ ở thị trấn Lagny-sur-Marne ở phía đông Paris hôm 2/12, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết trong một tuyên bố.

Tuần trước, hai nhà thờ cũng buộc phải đóng cửa nằm ở ngoại ô phía tây bắc Paris và ở Lyon, miền nam nước Pháp.

Chín người đã bị quản thúc tại gia, 22 người bị cấm xuất cảnh vì nghi ngờ có tư tưởng cực đoan, theo truyền thông Pháp.

Ngoài ra, “lãnh đạo” của 1 trong 3 nhà thờ Hồi giáo đã bị bắt giữ sau khi cảnh sát thu giữ 1 khẩu súng lục 9mm của ông này.

Trong khi lục soát các nhà thờ Hồi giáo, cảnh sát tìm thấy nhiều tài liệu về thánh chiến và một ổ đĩa cứng giấu trong tường, cũng theo truyền thông Pháp. Một trường dạy kinh Koran không khai báo với nhà chức trách cũng đã bị phát hiện.

Các nhà thờ bị đóng cửa vì truyền bá “tư tưởng Hồi giáo cực đoan”, theo Bộ Nội vụ Pháp. Ông Cazeneuve cũng cho biết, việc đóng cửa nhà thờ vì cáo buộc cực đoan “chưa từng xảy ra trước đây”.

Giữa tháng 11, sau vụ tấn công Paris, ông Cazeneuve thông báo kế hoạch đóng cửa những nhà thờ “rao giảng thù hận”. Ông nói, bất cứ người truyền giáo về sự thù hận nào sẽ bị trục xuất.

Kể từ khi thủ đô Paris được đặt trong tình trạng khẩn cấp sau vụ khủng bố ngày thứ 6 đen tối khiến 130 người thiệt mạng, cảnh sát Pháp đã tiến hành 2. 235 cuộc đột kích, bắt giữ 263 người, 330 người bị quản thúc tại gia, 224 vũ khí bị thu giữ.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG