Hé lộ 'bộ sậu' đứng đầu Nhà Trắng dưới thời ông Joe Biden

Ông Ron Klain - ứng viên Chánh văn phòng Nhà Trắng của ông Biden. Ảnh: Reuters
Ông Ron Klain - ứng viên Chánh văn phòng Nhà Trắng của ông Biden. Ảnh: Reuters
TPO - Chiến dịch của ông Joe Biden hôm 17/11 công bố các ứng viên cho hàng loạt vị trí quan trọng của Nhà Trắng, bất chấp việc Tổng thống Donald Trump vẫn chưa chính thức nhượng bộ.

Trong số những ứng viên được công bố hôm thứ Ba, đáng chú ý nhất là cái tên Mike Donilon, ứng viên Cố vấn cấp cao của Tổng thống.

Donilon vốn là chiến lược gia chính cho chiến dịch của ông Biden, đóng vai trò quan trọng trong việc soạn thảo các bài phát biểu, và nội dung quảng bá cho chính trị gia 77 tuổi.

Ngoài ra, Stece Richetti (người đứng đầu chiến dịch tranh cử của ông Biden, cựu quan chức chính phủ dưới thời Barack Obama và Bill Clinton), cùng Dana Remus (cố vấn chung cho chiến dịch của ông Biden và từng là thư ký cho Thẩm phán Tòa Tối cao Samuel Alito) cũng được đề cử lần lượt giữ chức Cố vấn cấp cao và Cố vấn Tổng thống.

Thông báo mới nhất được đưa ra vài ngày sau khi ông Biden công bố chọn Ron Klain làm Chánh văn phòng Nhà Trắng.

Jen O’Malley Dillon, người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Biden, được chọn là Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng.

Hạ nghị sĩ Louisiana Cedric Richmond sẽ từ bỏ ghế ở Quốc hội để trở thành Cố vấn cấp cao cho ông Biden kiêm Giám đốc Văn phòng quan hệ công chúng của Nhà Trắng.

Julie Chavez Rodriguez, trợ thủ đắc lực của bà Kamala Harris, được chọn là Giám đốc Văn phòng các vấn đề liên chính phủ của Nhà Trắng.

Annie Tomasini, tham mưu lưu động của ông Biden trong chiến dịch tranh cử, sẽ là Giám đốc Vận hành Phòng Bầu dục.

"Tổng thống đắc cử Biden và Phó tổng thống đắc cử Harris có chương trình hành động khẩn cấp. Đội ngũ mà chúng tôi tập hợp sẽ cho phép chúng tôi đối mặt với những thách thức mà đất nước đang phải trải qua", ông Klain nói trong một tuyên bố.

Ngoài danh sách quan chức Nhà Trắng, chiến dịch của ông Biden cũng công bố các ứng viên cho vị trí Chánh văn phòng và Cố vấn cấp cao của Đệ nhất phu nhân, là Julissa Reynoso Pantaleon, cựu Đại sứ Mỹ tại Uruguay và Anthony Bernal, trợ thủ của bà Jill Biden trong chiến dịch tranh cử năm 2020.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".