Hé lộ địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Hé lộ địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều
TPO - Hãng tin Kyodo ngày 3/6 dẫn các nguồn tin đáng tin cậy cho biết, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều nhiều khả năng sẽ được tổ chức tại đảo nghĩ dưỡng Sentosa của Singapore vào ngày 12/6 tới.

Các nguồn thạo tin trên cho hay, Mỹ đã chọn đảo Sentosa, ngoài khơi bờ biển phía Nam Singapore, làm nơi diễn ra cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, phía Triều Tiên vẫn chưa chấp thuận đề xuất này.

Một trong các nguồn tin cho biết, "vẫn chưa rõ lý do về việc trì hoãn xác nhận" từ phía Bình Nhưỡng, song nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán liên quan tới hậu cần cho cuộc gặp thượng đỉnh vẫn rất thuận lợi. Theo nguồn tin, "sau khi Mỹ quyết định địa điểm, bên còn lại cần đánh giá địa điểm và xem có vừa ý (nhà lãnh đạo) Kim hay không".

Trong khi Mỹ sẽ thanh toán phần của họ, Singapore với tư cách là nước chủ nhà có thể tài trợ một số chi phí tổ chức hội nghị thượng đỉnh này vì Triều Tiên “không có ngoại tệ và nước này bị trừng phạt nặng nề, đồng nghĩa với việc không có nhiều ngoại tệ”.

Các nhóm tiền trạm của Mỹ và Triều Tiên tuần trước đã tập trung tại Capella Singapore – một khách sạn hạng sang trên đảo Sentosa – để thảo luận về các vấn đề hậu cần và an ninh cho hội nghị thượng đỉnh.

Vì là hòn đảo nhỏ và được nối với đất liền bằng đoạn đường dài 380m, đảo Sentosa dễ dàng đảm bảo an ninh trong thời gian diễn ra hội nghị nếu sự kiện này thực sự diễn ra tại đây.

Các nguồn tin trên cho rằng, phía Triều Tiên, đặc biệt là nhà lãnh đạo Kim, không tin tưởng các khách sạn quốc tế và thích ở các khách sạn địa phương tại Singapore hơn. Ví dụ khách sạn Fullerton – nơi phái đoàn Triều Tiên đã ở để tiến hành công tác chuẩn bị hậu cần, là thuộc sở hữu của người Singapore – những người có quan hệ gần gũi với lợi ích kinh doanh ở Trung Quốc.

Nếu ông Kim ở khách sạn Fullerton, ông Trump cũng sẽ ở một khách sạn trong trung tâm thành phố. Cả hai bên nhiều khả năng sẽ tới Sentosa để thực hiện cuộc gặp thượng đỉnh.

Theo Theo Kyodo News
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.