Hé lộ kế hoạch xây dựng đế chế của phiến quân IS

Tài liệu nội bộ bị rò rỉ của IS. Ảnh: Guardian
Tài liệu nội bộ bị rò rỉ của IS. Ảnh: Guardian
TPO - Một tài liệu nội bộ bị rò rỉ của IS cho thấy nhóm khủng bố đã lên kế hoạch chi tiết xây dựng một "nhà nước" thực sự ở Iraq và Syria, không chỉ tập trung vào tăng cường quân sự, mà còn mở rộng sang các vấn đề như kinh tế, giáo dục, y tế.

Guardian ngày 7/12 tiết lộ tài liệu nội bộ của IS dài 24 trang cho thấy, cách thức nhóm khủng bố lên kế hoạch xây dựng một "bộ máy nhà nước" hoàn chỉnh ở Iraq và Syria, sau khi thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi tuyên bố xây dựng một "thể chế Caliphate" hồi tháng 6/2014.

Tài liệu do một thương nhân làm việc với IS chuyển cho nhà nghiên cứu học thuật Aymenn al-Tamimi, người đã biên dịch các thông tin này, trước khi "về tay" Guardian. Tài liệu được viết vào khoảng giữa tháng 7 và tháng 10 năm ngoái. Nó được đặt tên là "Nguyên tắc trong việc quản lý Nhà nước Hồi giáo", là "nền tảng" để nhóm khủng bố này tổ chức "bộ máy nhà nước", giúp chúng nhanh chóng trở thành nhóm thánh chiến giàu nhất và tàn độc nhất trên thế giới trong vòng 50 năm qua.

Hầu như các nhóm khủng bố trên thế giới, như al-Qaeda, đều tập trung chủ yếu vào các chiến lược quân sự, thì IS lại hoạt động một cách toàn diện trong nhiều lĩnh vực, bao gồm thiết lập các mối quan hệ đối ngoại, hoạt động tuyên truyền toàn diện, hệ thống chăm sóc sức khoẻ, giáo dục, việc kiểm soát dầu mỏ, khí đốt và chương trình kinh tế tự cung tự cấp. 

Tài liệu cũng hé lộ kế hoạch xây dựng một quân đội mạnh mẽ, bao gồm việc quản lý các doanh trại trong quân đội. Chúng sẽ cho xây dựng trại huấn luyện riêng biệt cho chiến binh thường và chiến binh kỳ cựu. Chiến binh kỳ cựu phải tham gia khóa học bồi dưỡng kéo dài hai tuần mỗi năm để được hướng dẫn "cách mới nhất để sử dụng vũ khí, kế hoạch quân sự và công nghệ quân sự".

Tài liệu cũng là bằng chứng đầu tiên cho thấy IS huấn luyện trẻ em để chiến đấu, bắt đầu bằng việc làm quen với "sử dụng vũ khí hạng nhẹ" và "những cá nhân xuất sắc" sẽ "được lựa chọn để thực hiện nhiệm vụ an ninh tại các trạm kiểm soát hoặc tuần tra". Chiến dịch tuyên truyền của IS trong năm nay thể hiện rõ ràng rằng chúng đang huấn luyện trẻ em, và thậm chí còn cho trẻ em bắn tù nhân.

Mặc dù IS tự thể hiện là một nhóm cực đoan nhưng các nhà phân tích bấy lâu nay vẫn tin rằng, đứng đằng nhóm này là một "dàn lãnh đạo tính toán", có khả năng là các các cựu thành viên al-Qaeda.

Chỉ trong vòng một năm rưỡi, IS đã cho thấy sự "tốc độ" lớn mạnh của tổ chức khi kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Syria và Iraq. Mặc dù thất bại ở một số mặt trận trong thời gian gần đây, song các chiến binh vẫn tiếp tục nắm giữ các thành phố chủ chốt như Mosul và Raqqa.

"Khác với hình ảnh của một đạo quân gồm những kẻ cuồng tín khát máu, IS là một tổ chức cực kỳ phức tạp và có cơ sở hạ tầng được quy hoạch kỹ lưỡng phía sau”, Charlie Winter- nhà nghiên cứu cao cấp tại Đại học Georgia (Mỹ).

Theo IB Times
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.