Hé lộ người thay ông Bạc Hi Lai ở Trùng Khánh

Hé lộ người thay ông Bạc Hi Lai ở Trùng Khánh
Ông Tôn Chính Tài đã được bổ nhiệm làm bí thư thành phố trực thuộc trung ương Trùng Khánh, Trung Quốc, theo Hãng tin Tân Hoa xã ngày 20-11.

Hé lộ người thay ông Bạc Hi Lai ở Trùng Khánh

> Trung Quốc: Bạc Hy Lai và Lưu Chí Quân bị khai trừ khỏi đảng
> Toàn cảnh "vụ án" Bạc Hi Lai

Tân bí thư Thành ủy Trùng Khánh Tôn Chính Tài
Tân bí thư Thành ủy Trùng Khánh Tôn Chính Tài. Ảnh: bloomberg.com

Sau vụ bê bối chính trị, ông Bạc Hi Lai bị cách chức bí thư vào tháng ba năm nay. Ngay sau đó, Phó thủ tướng Trương Đức Giang giữ chức bí thư tạm quyền của Trùng Khánh.

Ông Trương Đức Giang vừa được bầu vào Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc gồm bảy người trong đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc tuần trước nên Trùng Khánh cần một bí thư mới.

Ông Tôn Chính Tài, 49 tuổi, từng là bộ trưởng nông nghiệp và từng đảm nhiệm cương vị bí thư tỉnh Cát Lâm. Ông còn trẻ và có xuất thân khiêm tốn, là chuyên gia nông nghiệp, rồi giám đốc một nhà máy phân bón.

Ông chủ yếu sống và làm việc ở vùng nông thôn ngoại ô Bắc Kinh. Ông Tôn Chính Tài làm bộ trưởng nông nghiệp giai đoạn 2006 - 2009 và được coi là một nhân vật thăng tiến nhanh bất ngờ.

Trong giai đoạn làm bí thư ở tỉnh Cát Lâm, vùng sản xuất bắp (ngô) quan trọng nhất Trung Quốc, ông ủng hộ việc tăng cường thương mại và đầu tư vào CHDCND Triều Tiên.

Ông được Thủ tướng Ôn Gia Bảo chú ý khi làm bí thư quận Thuận Nghĩa, thành phố Bắc Kinh, một vùng nông nghiệp được công nghiệp hóa nhanh chóng và hiện là nơi đặt sân bay của thành phố.

Người tiền nhiệm của ông Tôn, ông Bạc Hi Lai, đã bị khai trừ đảng và đang bị tạm giam chờ điều tra các cáo buộc tham nhũng và lạm dụng chức quyền.

Theo Hải Minh
Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.