Hé lộ nguyên nhân máy bay Hàn Quốc trượt khỏi đường băng

Hé lộ nguyên nhân máy bay Hàn Quốc trượt khỏi đường băng
TPO - Tầm nhìn tại sân bay Hiroshima đột ngột bị hạn chế trước khi máy bay chở khách Hàn Quốc trượt khỏi đường băng khi hạ cánh. Tín hiệu vệ tinh tại sân bay cho thầy, thời điểm máy bay gặp sự cố, phía Đông sân bay xuất hiện các đám mây gây mưa bất thường.

Đài truyền hình NHK của Nhật Bản tối ngày 15/4 dẫn nguồn tin từ Cục Hàng không Dân dụng Nhật Bản cho biết, thời điểm chiếc máy bay Airbus 320 của hãng hàng không Asiana Airlines gặp sự cố, tầm nhìn tại sân bay Hiroshima đột ngột bị hạn chế.

Theo đó, vào khoảng 20h giờ tối ngày 14/4, tầm nhìn gần đường băng là hơn 1.800m, tuy nhiên chỉ khoảng 5 phút sau đó, tầm nhìn giảm chỉ còn từ 300m đến 500m.

Tín hiệu vệ tinh thu được ở sân bay thời điểm đó cũng cho biết, phía Đông sân bay Hiroshima có các đám mây gây mưa.

Các thành viên của Ủy ban An toàn Giao thông Nhật Bản bắt đầu điều tra hiện trường vào chiều nay, ngày 15/4. Điều kiện thời tiết tại thời điểm máy bay gặp nạn sẽ được tập trung điều tra.

Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ tiến hành phỏng vấn các phi công của hãng Asiana Airlines.

Máy bay Airbus A320 của hãng Asiana Airlines bị trượt khỏi đường vào khoảng 20h30 phút. Khi hạ cánh xuống sân bay Hiroshima, máy bay này đã bị xoay 180 độ, trượt khỏi đường băng rồi lao vào một bãi cỏ gần đó.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên máy bay có 81 người, bao gồm 74 hành khách cùng 7 thành viên phi hành đoàn.

Cánh và động cơ phía bên trái của máy bay bị hư hại nặng. Tai nạn khiến 25 người trên máy bay bị thương.

Theo Theo NHK
MỚI - NÓNG