Hé lộ nguyên nhân Trung tướng Asapov tử trận ở Syria

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Dữ liệu điều tra sơ bộ của Syria đã xác nhận sự rò rỉ thông tin cho tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng là nguyên nhân dẫn tới cái chết của Trung tướng Valery Asapov tại Syria.

Hãng Sputnik dẫn nguồn tin từ cơ quan an ninh Syria cho biết: “Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy sự rò rỉ thông tin cho tổ chức khủng bố IS là nguyên nhân dẫn tới cái chết của Trung tướng Valery Asapov tại Syria.”.

Theo nguồn tin, cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Hôm 24/9, Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo cho biết, Trung tướng Valery Asapov đã qua đời sau khi bị chấn thương nặng trong trận pháo kích bất ngờ của phiến quân IS tại Deir ez-Zor.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Asapov là thành viên của nhóm cố vấn quân sự cấp cao mà Nga gửi đến để hộ trợ quân đội Syria trong chiến dịch giải phóng thành phố Deiz ez-Zor.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov trước đó nói rằng, cái chết của tướng Nga tại Syria là cái giá mà Nga phải trả cho sự hai mặt của Mỹ trong việc giải quyết khủng hoảng tại khu vực.

Phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng và An ninh Liên bang Franz Klintsevich nói rằng tướng Asapov tử trận tại Syria là do phản bội.

Theo Franz Klintsevich, những kẻ phản bội đang bị truy lùng, chúng nhất định sẽ bị phát hiện trong tương lai gần.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.