Hé lộ tên lửa Triều Tiên có thể sử dụng để tấn công đảo Guam

Triều Tiên tuyên đe dọa tấn công tên lửa vào đảo Guam, lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương, một đảo nhỏ nhưng có vị trí chiến lược quan trọng. Đây là những loại tên lửa có thể được dùng nếu Triều Tiên tấn công phủ đầu lãnh thổ này của Mỹ.
Hé lộ tên lửa Triều Tiên có thể sử dụng để tấn công đảo Guam ảnh 1

Triều Tiên tuyên bố đang xem xét kế hoạch tấn công đảo Guam của Mỹ bằng tên lửa, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump cảnh báo Bình Nhưỡng phải dừng đe dọa nước Mỹ.

Hé lộ tên lửa Triều Tiên có thể sử dụng để tấn công đảo Guam ảnh 2

Sức nóng trên bán đảo Triều Tiên đặc biệt tăng cao khi tình báo Mỹ cho rằng Triều Tiên đã thành công trong việc thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để đưa vào tên lửa.

Hé lộ tên lửa Triều Tiên có thể sử dụng để tấn công đảo Guam ảnh 3

Trong trường hợp Triều Tiên dám tấn công vào lãnh thổ Guam của Mỹ, thì đây là những loại tên lửa họ sẽ dùng.

Hé lộ tên lửa Triều Tiên có thể sử dụng để tấn công đảo Guam ảnh 4

Với khoảng cách từ Triều Tiên tới Guam là 3.500km, chỉ những loại tên lửa có tầm bắn từ 3.500km trở nên mới có thể tấn công vào hòn đảo chiến lược này của Mỹ, hiện Triều Tiên chỉ có 3 loại tên lửa đủ sức tấn công vào Guam.

Hé lộ tên lửa Triều Tiên có thể sử dụng để tấn công đảo Guam ảnh 5

Tầm bắn xa nhất là những tên lửa đạn đạo liên lục địa Taepodong. Những tên lửa loại này có tầm bắn từ 8.000-10.000km thậm chí còn có thể tấn công vào sâu lãnh thổ nước Mỹ.

Hé lộ tên lửa Triều Tiên có thể sử dụng để tấn công đảo Guam ảnh 6

Một vụ phóng thử tên lửa Taepodong của Triều Tiên.

Hé lộ tên lửa Triều Tiên có thể sử dụng để tấn công đảo Guam ảnh 7

Loại tên lửa thứ hai có thể tấn công đảo Guam là tên lửa Hwasong-14.

Hé lộ tên lửa Triều Tiên có thể sử dụng để tấn công đảo Guam ảnh 8

Hwasong-14 chính là loại tên lửa gây ồn ào trong suốt thời gian qua, khi Triều Tiên liên tiếp phóng thử thành công loại tên lửa này.

Hé lộ tên lửa Triều Tiên có thể sử dụng để tấn công đảo Guam ảnh 9

Loại tên lửa này có tầm bắn khoảng 8.000km, với tầm bắn này không những đảo Guam mà cả những thành phố lớn của Mỹ cũng bị đe dọa.

Hé lộ tên lửa Triều Tiên có thể sử dụng để tấn công đảo Guam ảnh 10

Loại tên lửa thứ 3 có thể tấn công đảo Guam chính là tên lửa Hwasong-13 hay còn gọi là KN-08.

Hé lộ tên lửa Triều Tiên có thể sử dụng để tấn công đảo Guam ảnh 11

Tên lửa được công khai lần đầu trong cuộc diễu binh ngày 15/4/2012. Các chuyên gia quân sự ước tính tên lửa này có tầm bắn từ 5.000-6.000 km và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Về lý thuyết, KN-08 có thể đe dọa châu Âu.

Hé lộ tên lửa Triều Tiên có thể sử dụng để tấn công đảo Guam ảnh 12

Với khả năng thu nhỏ đầu đạn nhân nhân để đưa vào tên lửa, điều này được coi là bước đột phá của Triều Tiên trong việc phát triển tên lửa.

Hé lộ tên lửa Triều Tiên có thể sử dụng để tấn công đảo Guam ảnh 13

Tuy nhiên nó cũng tạo ra mối đe dọa đối với Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Điều này sẽ thay đổi cán cân đáng kể tại bán đảo Triều Tiên. Thế giới đang nín thở chờ những hành động sắp tới của các bên.

Theo Theo An Ninh Thủ Đô
MỚI - NÓNG