Hé lộ về tổ lái máy bay AirAsia mất tích

Bảng thông báo các chuyến bay tại sân bay Changi (Singapore). Ảnh: BBC
Bảng thông báo các chuyến bay tại sân bay Changi (Singapore). Ảnh: BBC
TPO - Cơ trưởng chuyến bay QZ8501 gặp nạn, là người đã có kinh nghiệm 6.100 giờ bay, theo Telegraph (Anh).

Theo Metro TV, cơ trưởng chuyến bay QZ8501 tên là Iriyanto, cơ phó là Remi Emmanuel Plesel, 4 chiêu đãi viên là Wanti Setiawati, Khairunisa Haidar Fauzi, Oscar Desano và Wismoyo Ari Prambudi. Ngoài ra, trên máy bay có 1 kỹ sư tên là Saiful Rakhmad.

Telegraph dẫn lời một quan chức Bộ giao thông Indonesia cho biết, cơ trưởng chuyến bay là người đã có kinh nghiệm 6.100 giờ bay.

Trong khi đó, AirAsia thông báo: "Máy bay mất tích là chiếc Airbus A320-200 có số đăng ký PK-AXC, được bảo dưỡng định kỳ lần cuối cùng ngày 16/11. Cơ trưởng chuyến bay đã có tổng cộng 6.100 giờ bay và phụ lái có tổng cộng 2.275 giờ bay". 

Chuyến bay số hiệu QZ 8501 của AirAsia đi từ thành phố Surabaya ở Indonesia tới Singapore chở 162 người đã mất tích sáng nay (28/12). 

AirAsia Indonesia vừa thông báo, có tổng cộng 162 người trên chuyến bay QZ8501, gồm 2 phi công, 4 chiêu đãi viên, 1 kỹ sư và 155 hành khách. Trong số hành khách có 138 người lớn, 17 trẻ em, trong đó có 1 bé sơ sinh. Trong số khành khách và thành viên phi hành đoàn, có 156 người Indonesia, 3 người Hàn Quốc, 1 người Singapore, 1 người Malaysia và 1 người Pháp.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.