Hiến chương ASEAN được phê chuẩn

Hiến chương ASEAN được phê chuẩn
TPO - Ban thư ký ASEAN ngày 21/10 ra thông báo cho biết, tất cả các nước thành viên đã phê chuẩn bản Hiến chương mang tính lịch sử của Hiệp hội các nước Đông Nam Á.
Hiến chương ASEAN được phê chuẩn ảnh 1
Ảnh Wikipedia 

Inđônêxia là nước cuối cùng trong 10 thành viên của ASEAN phê chuẩn bản Hiến chương lịch sử này vào ngày 21/10.

Tổng thư ký ASEAN, tiến sỹ Surin Pitsuwan đã nhiệt liệt hoan nghênh quyết định phê chuẩn của Inđônêxia và khẳng định việc thực thi bản Hiến chương sẽ được tiến hành theo đúng kế hoạch vào cuối năm 2008.

“Lịch sử đã được lập nên khi các nhà lãnh đạo ASEAN ký vào bản Hiến chương vào ngày 20/11/2007. Và tại Hội nghị ASEAN 14 được tổ chức tại Bangkok vào tháng 12 tới đây, các nhà lãnh đạo của Hiệp hội có thể chúc mừng nhau về một kỷ nguyên mới của ASEAN.”, tiến sỹ Surin nói.

“Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay, triển vọng rõ nét về một khối ASEAN đoàn kết và hội nhập hơn sẽ nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế”, Tổng thư ký ASEAN khẳng định.

Theo Ban thư ký ASEAN, cho đến nay đã có 7 nước thành viên gửi các văn kiện phê chuẩn hiến chương. Inđônêxia, Thái Lan và Philippine sẽ gửi văn kiện phê chuẩn trong thời gian tới.

Bản Hiến chương sẽ chính thức có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ văn kiện phê chuẩn của 10 nước thành viên.

Nội dung tóm lược của Hiến chương

- Duy trì khu vực ASEAN không có vũ khí hạt nhân.
- Tạo ra thị trường chung, thống nhất có khả năng cạnh tranh cao, đảm bảo hàng hóa, dịch vụ và đầu tư tự do lưu thông.
- Tăng cường dân chủ, thiết lập cơ quan giám sát về nhân quyền.
- Tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ các nước thành viên.
- Không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.
- Tăng cường phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, tài nguyên và các di sản văn hóa.
- Phát triển nguồn nhân lực qua hợp tác giáo dục…

Linh Huy
Theo aseansec.org, Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG