Hillary thắng ở New Jersey, ông Sander chiếm bang North Dakota

Ông Bernie Sanders và bà Hillary Clinton
Ông Bernie Sanders và bà Hillary Clinton
TPO - Theo RT hôm nay, 8/6, cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra tại 6 bang của Mỹ sẽ quyết định ai là người ở lại, ai là người ra đi trong cuộc chạy đua tìm ra ứng viên đại diện đảng Dân chủ tranh chức Tổng thống Mỹ.

Sáu bang của Mỹ là California, Montana, New Jersey, New Mexico, North Dakota và South Dakota có tới 694 phiếu đại biểu. Do đó, theo nhận định của RT, cuộc bầu cử ngày hôm nay vô cùng gay cấn, có thể đánh dấu sự ra đi của nghị sỹ Bernie Sanders nhưng cũng có thể là ngày ông Sanders tạo nên bứt phá.

Còn theo Foxnews, bà Hillary đang chiếm nhiều ưu thế hơn. Theo kết quả mới nhất, bà Hillary Clinton đã giành chiến thắng tại bang New Jersey với tỷ lệ 63,8%, ông Sanders chiến thắng ở North Dakota với tỷ lệ 64,5%. 

Bà Hillary rất có thể sẽ chiến thắng tại hai bang New Mexico và South Dakota bởi hơn 60% số phiếu đã được kiểm cho thấy bà đạt lần lượt 53,4% và 51,5% tại hai bang này.

Hiện tại bà Hillary đang có 2.441 phiếu đại biểu, trong khi ông Sanders có 1.616 phiếu. Tuy nhiên, trong đó bà Hillary lại có tới 571 phiếu siêu đại biểu tức là những người chưa cam kết sẽ bầu cho bên nào. Đây chính là điều tạo nên sự gay cấn cho cuộc chạy đua giữa bà Hillary và ông Sander. 

Theo quy định bầu cử Mỹ, ứng viên phải có trên 2.383 phiếu đại biểu mới đủ điện kiện đại diện cho đảng Dân chủ ra tranh chức Tổng thống.

Theo Theo Foxnews
MỚI - NÓNG