Trung Quốc

'Hổ lớn' Quách Bá Hùng lĩnh án chung thân vì tham nhũng

Quách Bá Hùng
Quách Bá Hùng
TPO - Ngày 25/7, một tòa án quân sự Trung Quốc đã kết án chung thân đối với tướng Quách Bá Hùng- cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC), vì tội tham nhũng.

Tân Hoa Xã dẫn lời một quan chức giấu tên của tòa án quân sự tiết lộ, ông Quách Bá Hùng bị buộc tội lạm dụng chức vụ để thu lợi bất chính trong công tác đề bạt và thuyên chuyển cán bộ.

Ông Hùng đã nhận hối lộ một "khoản tiền khổng lồ" cho cá nhân hoặc cả cá nhân lẫn "đồng phạm". Tuy nhiên, vị quan chức này từ chối tiết lộ số tiền. Trước đó, tờ SCMP hồi tháng 4 vừa qua từng đưa tin rằng, các công tố viên đã buộc tội ông Quách nhận hối lộ lên đến 80 triệu nhân dân tệ.

Toà án cho biết, ông Quách Bá Hùng phạm tội "đặc biệt nghiêm trọng". Trong quá trình điều tra, ông đã thành khẩn khai báo, giao nộp tất cả tiền bạc và tài sản phạm tội.

Toà án không công bố các tình tiết cụ thể do có liên quan bí mật quân sự.

Ông Quách Bá Hùng (74 tuổi) là cựu Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc giai đoạn 2002- 2012.

Tháng 4/2015, ông bị Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc điều tra về mặt tổ chức với lý do “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”.

Tháng 7/2015, ông bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và bị cơ quan kiểm sát quân sự điều tra với cáo buộc tham nhũng.

Ông Quách Bá Hùng là một trong những con “hổ lớn” bị xử lý trong chiến dịch đấu tranh chống tham nhũng do Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động. Với án phạt này, ông Quách trở thành nhân vật cao cấp nhất của quân đội  Trung Quốc bị kết tội tham nhũng kể từ năm 1949.

Theo Tiêu Hà
MỚI - NÓNG