Hồ sơ Panama nêu tên hàng loạt quan chức, tỷ phú Hong Kong

Hồ sơ Panama nêu tên hàng loạt quan chức, tỷ phú Hong Kong
Một loạt các nhân vật tiếng tăm của Hong Kong đã bị nêu tên trong số tài liệu mới nhất của Hồ sơ Panama, bao gồm cựu ứng cử viên đặc khu trưởng Hong Kong Henry Tang, tỷ phú giàu nhất châu Á Lý Gia Thành và các nghị sĩ trong chính quyền đặc khu Hong Kong.

Đó là những tên tuổi lớn ở Hong Kong, được cho là sở hữu hoặc có cổ phần tại các công ty được đặt ở thiên đường thuế nổi tiếng thế giới, tờ Thời báo Hoa nam Buổi sáng đưa tin.

Ngoài ra, trong danh sách các chính trị gia và lãnh đạo của các doanh nghiệp nổi tiếng ở Hong Kong bị Hồ sơ Panama “gọi tên” lần này còn có 4 nghị sĩ Hong Kong khác, gồm Andrew Leung Kwan-yuen, Ann Chiang Lai-wan, Paul Tse Wai-chun và Yiu Si-wing.

2 thành viên trong chính quyền của Đặc khu trưởng Lương Chấn Anh bị nêu tên là là Paul Chan Mo Po, Thư ký phụ trách Phát triển đặc khu và Bernard Chan, thành viên Hội đồng Đặc khu. Tuy nhiên, ông Paul Chan phản bác rằng ông không liên quan tới công ty đặt tại nước ngoài của gia đình ông. Trong khi đó, ông Bernard Chan khẳng định đã công bố tất cả những thông tin cần thiết.

Hồ sơ Panama cũng tiết lộ một cái tên đáng chú ý khác là Henry Tang Ying-yen, cựu thư ký Hong Kong, đối thủ của Đặc khu trưởng Lương Chấn Anh trong cuộc bầu cử đặc khu năm 2012. Ông Tang được cho là sở hữu một công ty hàng không tư nhân tại vùng lãnh thổ Virgin Islands thuộc Anh. 

3 ngày trước khi nhậm chức Trưởng cơ quan thương mại đặc khu vào năm 2002, ông Tang đã chuyển số cổ phần của mình tại công ty Fair Alliance sang cho cha ông với mức giá tượng trưng là 1 USD. Tuy nhiên, ông Tang một mực khẳng định ông không làm gì sai hay vi phạm cơ chế lãi suất. Ông nói rằng ông công bố những thông tin trên nhằm “tuân thủ chặt chẽ” các quy định của đặc khu Hong Kong.

Đợt tiết lộ mới nhất của Hồ sơ Panama lần này cũng không bỏ qua tỷ phú giàu nhất châu Á Lý Gia Thành. Chủ tịch tập đoàn Cheung Kong được cho là sở hữu nhiều công ty tại nước ngoài. Theo thông tin do kênh ABC cung cấp, tỷ phú Lý Gia Thành là khách hàng của công ty luật Mossack Fonseca, thông qua chi nhánh của Mossack Fonseca tại Hồng Kông để “tổ chức” một chuỗi các công ty con tại các “thiên đường thuế” Panama và vùng lãnh thổ Virgin Islands thuộc Anh. Tuy nhiên, người phát ngôn của Cheung Kong khẳng định rằng Tập đoàn của tỷ phú Lý Gia Thành hoàn toàn tuân thủ theo luật pháp tại các nước sở tại.

Vụ rò rỉ 11,5 triệu tài liệu nhạy cảm với tên gọi Hồ sơ Panama đã tiết lộ về cách các nhân vật tên tuổi, trong đó có người thân hoặc bạn bè lãnh đạo một số nước, sử dụng các công ty ẩn danh hoặc các phương tiện khác ở nước ngoài để cất giấu tài sản. Chính phủ các nước trên thế giới đang tiến hành điều tra xem những nhân vật được nhắc tới trong "Hồ sơ Panama" có dính líu tới các hoạt động như trốn thuế hay rửa tiền hay không.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG