Hỏa hoạn kinh hoàng tại Paris, hàng chục người thương vong

Hỏa hoạn kinh hoàng tại Paris, hàng chục người thương vong
TPO - Chín người, trong đó có một trẻ nhỏ, đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa mới xảy ra tại một tòa nhà 8 tầng tại phía Tây Nam Thủ đô Paris, Pháp, theo giới chức địa phương cho hay.

Hơn 30 người, trong đó có 6 lính cứu hỏa, đã bị thương , trong đó có 1 người hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Bên cạnh đó, 50 người đã phải sơ tán sau vụ hỏa hạn diễn ra tại Rue Erlanger, một khu phố sầm uất thuộc địa giới hành chính thứ 16 tại Thủ đô Paris, nằm gần Sân vận động Công viên các Hoàng Tử.

Đám cháy đã lan ra 2 tầng của 1 toà nhà được xây dựng từ những năm 70 tại phố Erlanger ngay sau khoảng 1 giờ sáng theo giờ địa phương, khiến một số cư dân phải sơ tán đến vùng nóc nhà lân cận để thoát khỏi ngọn lửa và các đám khói.

Một nhân chứng cho biết trên kênh truyền hình France Télévision:
Chuông báo cháy dù đã réo từ lúc 0 giờ 30 phút đêm, nhưng khói đã xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tôi sống ở tầng 8, tầng trên cùng của tòa nhà, nên đã phải cố trèo từ ban công này sang ban công khác để chạy thoát đám cháy, sau đó chúng tôi đã rúc vào một góc nhà. Nhiều người khác cũng đã chạy theo lối thoát của tôi khỏi đám cháy.”

Hỏa hoạn kinh hoàng tại Paris, hàng chục người thương vong ảnh 1 Lính cứu hỏa Paris bắc thang giải cứu những người bị mắc kẹt trên nóc tòa nhà đang bị cháy (Ảnh:  B Moser)

Khoảng 250 lính cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường để giải cứu những người bị mắc kẹt trên mái nhà. Nhiều bức ảnh cho thấy do ngọn lửa lan từ tầng trên cùng, nên lính cứu hỏa đã phải thở dưỡng khí trong lúc leo thang để có thể tiếp cận với các cư dân.

“Khi đến nơi, chúng tôi đã phải đối mặt với một tình thế vô cùng hiểm nghèo. Rất nhiều người đang kêu cứu từ khắp các ô cửa sổ của tòa nhà,” người phát ngôn lực lượng cứu hỏa cho biết. 6 lính cứu hỏa đã bị thương khi đang thực hiện nhiệm vụ giải cứu, theo ghi nhận từ đài truyền hình Pháp BFMTV.

Dù ngọn lửa đã được khống chế, song theo người phát ngôn của lực lượng cứu hỏa cho biết với AFP, số người chết vẫn tiếp tục tăng lên, và hiện đã dừng ở con số 9.

Lực lượng cứu hỏa cho biết đây là một nhệm vụ phức tạp , vì họ không thể sử dụng những phương tiện hiện có của mình. Khoảng sân trước của tòa nhà đã bị biến thành một cái phễu, giúp cho ngọn lửa có thể lây lan từ tầng dưới lên các tầng phía trên một cách dễ dàng, theo những gì các cư dân lân cận với tòa nhà cho biết trước báo giới,

Theo ghi nhận của tờ Le Parsien, hiện dân cư trong các nhà xung quanh đã buộc phải sơ tán để đề phòng vụ cháy lan rộng. Giới chức địa phương được giao nhiệm vụ tìm địa điểm tạm trú cho các đối tượng dân cư này.

AFP cho hay hiện một cuộc điều tra đã được tiến hành do vụ hỏa hoạn bị cáo buộc như một âm hành vi phóng hỏa giết người.

Hỏa hoạn kinh hoàng tại Paris, hàng chục người thương vong ảnh 2 Lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường vụ cháy tại Paris. HIện nguyên nhân của nó vẫn chưa được làm rõ (Ảnh: AFP)

Theo truyền thông Pháp, giới công tố tại Paris cho biết vụ cháy đã được thực hiện một cách có chủ đích. Hiện tại 1 người phụ nữ đã bị tạm giam do tình nghi gây ra vụ hỏa hoạn trên. Người phụ nữ này được cho là đã thực hiện hành vi phóng hỏa tại một bãi đỗ xe gần tòa nhà, sau một vụ cãi cọ với hàng xóm.  Công tố viên Paris Rémy Heitz cho biết đối tượng tình nghi có thể có tiền sử mắc bệnh tâm thần.

Tổng thống Emmanuel Macron cho biết nước Pháp đã “thức tỉnh từ thảm kịch trên”, đồng thời tuyên dương lực lượng cứu hỏa vì sự dũng cảm của họ. Còn Thị trưởng Paris Anne Hidalgo, cùng với Bộ trưởng Nội vụ Pháp Kouthe Castaner, đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. Thị trưởng Hidalgo còn cho biết bà đang trên đường tới hiện trường để làm rõ vụ việc trên.

Đây không phải lần đầu tiên một vụ cháy nổ gây gây hậu quả nghiêm trọng diễn ra tại Paris trong thời gian gần đây. Trước đó vài tuần, 4 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ lớn tại một tiệm bánh ở ngay giữa trung tâm thành phố này.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG