Hỏa hoạn lại bùng phát tại tòa nhà chọc trời ở Dubai

(Ảnh: Reuters)
(Ảnh: Reuters)
Khách sạn Address cao hơn 300m ở trung tâm Dubai, vốn gặp hỏa hoạn lớn trong đêm giao thừa, lại bốc cháy trong ngày đầu năm mới, theo các bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội hôm qua 1/1.

RT đưa tin, những người sử dụng mạng xã hội đã đăng tải các bức ảnh về một vụ cháy mới tại khách sạn 5 sao Address tại Dubai, thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Khách sạn này nằm gần tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa, cao 830m.

Trong suốt ngày hôm qua, tòa tháp chọc trời cao hơn 300m đã được nhìn thấy ngập trong khói, trong khi lực lượng cứu hỏa kiểm tra thiệt hại tại hiện trường.

Tuy nhiên, tới gần tối, đám cháy lại bùng phát trở lại và dần lan rộng. Hiện giới chức chưa xác nhận về việc này.

Hỏa hoạn lại bùng phát tại tòa nhà chọc trời ở Dubai ảnh 1

Nhân chứng đăng tải ảnh về một vụ cháy mới vào đầu giờ tối qua (Ảnh: Twitter)

“Khu vực đang cháy lúc này chỉ là một không gian rộng... Đó là lý do nhiều xe cứu hỏa đã đến đây vào buổi chiều”, cư dân mạng @taineMcLear có mặt tại hiện trường cho biết trên mạng xã hội Twitter. “Thật kinh khủng. Báo động hỏa hoạn vẫn vang lên”.

Trước đó, Cơ quan bảo vệ dân sự Dubai cho hay mặc dù các biện pháp hạ nhiệt vẫn đang được tiến hành nhưng đám cháy đã được kiểm soát và ngăn không lan sang các tòa nhà khác. Cơ quan này nói thêm rằng một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân của vụ hỏa hoạn.

Vụ hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 21h ngày 31/12 (giờ địa phương). Các thông tin ban đầu cho thấy ngọn lửa bắt đầu từ tầng 20 của khách sạn và nhanh chóng lan ra các tầng khác. 16 người đã bị thương và 1 người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp trong quá trình sơ tán.

Đám cháy xảy ra ngay trước khi màn bắn pháo hoa hoành tráng diễn ra tại tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa nằm ngay gần đó. Những hình ảnh và video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt từ khách sạn hạng sang. Tuy nhiên, màn trình diễn pháo hoa tại Burj Khalifa vẫn diễn ra như kế hoạch.

Ảnh vụ hỏa hoạn đêm ngày 31/12:

Hỏa hoạn lại bùng phát tại tòa nhà chọc trời ở Dubai ảnh 2

Khách sạn Address bốc cháy trong đêm ngày 31/12 (Ảnh: Twitter)

Hỏa hoạn lại bùng phát tại tòa nhà chọc trời ở Dubai ảnh 3

Khách sạn Address nằm gần tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa (Ảnh: Reuters)

Hỏa hoạn lại bùng phát tại tòa nhà chọc trời ở Dubai ảnh 4

Lửa bốc lên ngùn ngụt từ khách sạn cao hơn 300 m (Ảnh: USA Today)

Hỏa hoạn lại bùng phát tại tòa nhà chọc trời ở Dubai ảnh 5

Khách sạn Address có 65 tầng (Ảnh: Telegraph)

Hỏa hoạn lại bùng phát tại tòa nhà chọc trời ở Dubai ảnh 6

Vụ cháy đã khiến khách sạn 5 sao bị hư hại nặng nề (Ảnh: Twitter)

Hỏa hoạn lại bùng phát tại tòa nhà chọc trời ở Dubai ảnh 7

 (Ảnh: Twitter)

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.