Hỏa hoạn ở Triều Tiên, lửa cháy lan sang Hàn Quốc

(Ảnh: Yonhap News)
(Ảnh: Yonhap News)
TPO - Ngày 23/3, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu vực phi quân sự (DMZ) bên lãnh thổ Triều Tiên và lan sang bên phía lãnh thổ Hàn Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, đám cháy bắt nguồn từ bên lãnh thổ của Triều Tiên, gần đường ranh giới quân sự liên Triều và lan nhanh sang lãnh thổ Hàn Quốc ở ngay trước khu vực Đài quan sát Dora thuộc đỉnh núi cùng tên.

Đài quan sát này gần văn phòng quá cảnh liên Triều, nơi các công nhân Hàn Quốc thường qua lại để đến khu công nghiệp chung Kaesong.

Theo báo cáo, đám cháy lan sang phía Hàn Quốc vào khoảng 13 giờ 15 phút (giờ địa phương). Hoạt động đi lại tại khu công nghiệp Kaesong bị cấm từ 14 giờ.

Bảy xe cứu hỏa cùng 50 nhân viên cứu hỏa và binh sỹ khẩn trương được điều động tới hiện trường. Các quan chức quân sự cho biết, ba máy bay trực thăng cũng được điều động tới hỗ trợ sau khi có sự chấp thuận từ phía Triều Tiên.

Hiện, chưa có báo cáo về thương vương trong vụ hỏa hoạn này. Nguyên nhân vụ việc chưa được làm rõ.

Theo Theo Tân Hoa Xã, Yonhap News
MỚI - NÓNG