Hoa Kỳ sẽ giảm quân tại Iraq

Hoa Kỳ sẽ giảm quân tại Iraq
Vị tướng cao cấp hàng thứ nhì của quân đội Hoa Kỳ Richard Cody cho biết có phần chắc là số binh sĩ sẽ giảm  bớt trong năm nay.

Tướng Cody - Phó  tham mưu  trưởng quân đội Hoa Kỳ - nói với các phóng viên tại Washington rằng các tư lệnh chiến trường  cao cấp đang lượng định việc giảm bớt quân số Mỹ tại Iraq và có thể đưa ra quyết định trong tháng tới.

Nhật báo New York Times loan tin các giới chức quân sự cao cấp ước lượng con số binh sĩ tại Iraq có thể giảm xuống còn 105.000 vào đầu năm 2006.

Hoa Kỳ sẽ giảm quân tại Iraq ảnh 1
Lính Mỹ tại Iraq

Lực lượng 138.000 binh sĩ Hoa Kỳ  tại Iraq đã được tăng cường thêm trong thời gian tổ chức cuộc bầu cử  toàn quốc vừa qua, nhưng Lầu Năm Góc cho biết vào cuối tháng này sẽ giảm bớt quân số  xuống còn 138.000 người như cũ.

Chính phủ của Tổng thống Bush nói  sự giảm thiểu quân  số tại Iraq sẽ tùy thuộc vào chất lượng và tốc độ của việc huấn luyện các lực lượng Iraq.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.