Hoàng gia nào giàu nhất thế giới?

Nhà Vua Thái Lan Rama X là người đứng đầu hoàng gia giàu nhất thế giới. (Ảnh: CEO World)
Nhà Vua Thái Lan Rama X là người đứng đầu hoàng gia giàu nhất thế giới. (Ảnh: CEO World)
TPO - Khi nghĩ về tài sản của các hoàng gia, nhiều người thường nghĩ hoàng gia Anh giàu có nhất nhì thế giới. Nhưng trên thực tế, tài sản của họ không là gì so với Nhà vua Thái Lan.

Với tài sản ròng ước tính lên tới 43 tỷ USD, Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn, còn gọi là Vua Rama X, là người đứng đầu hoàng gia giàu nhất thế giới. 

Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah đứng thứ hai với khoảng cách khá lớn: 28 tỷ USD. 

Người thứ ba trong danh sách là Vua Salman bin Abdul Aziz al-Saud của Ả-rập Xê-út, với khối tài sản khoảng 18 tỷ USD, theo sau là Tổng thống UAE Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nahyan (15 tỷ USD); Quốc vương Ma-rốc VI (8,2 tỷ USD), và Hoàng tử Liechtenstein Hans-Adam II (7,2 tỷ USD). 

Thủ tướng Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, UAE: 4 tỷ USD 

Đại công tước Luxembourg Henri: 4 tỷ USD 

Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad al-Thani: 2,1 tỷ USD 

Hoàng tử Monaco Albert: 1 tỷ USD 

Nữ hoàng Anh Elizabeth II: 520 triệu USD 

Hoàng tử Anh Charles: 420 triệu USD 

Vua Thụy Điển Carl XVI Gustaf: 70 triệu USD 

Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II: 40 triệu USD 

Hoàng tử Anh William: 40 triệu USD 

Hoàng tử Anh Harry: 40 triệu USD 

Vua Na Uy Harald V: 30 triệu USD 

Hoàng tử Anh Philip: 30 triệu USD 

Vua Tây Bna Nha Felipe VI: 20 triệu USD 

Công nương Anh Kate Middleton: 10 triệu USD 

Công nương Meghan Markle: 5 triệu USD 

Theo theo CEO World Magazine
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.