Hoàng thân Đan Mạch về thăm nhà cũ ở Hà Nội

Hoàng thân Đan Mạch Henrik chia sẻ với báo chí về chuyến thăm Việt Nam tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Ảnh: Trúc Quỳnh.
Hoàng thân Đan Mạch Henrik chia sẻ với báo chí về chuyến thăm Việt Nam tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Ảnh: Trúc Quỳnh.
TPO - Từng sống 5 năm đầu đời ở Việt Nam, Hoàng thân Đan Mạch Henrik vừa trở lại Việt Nam để thăm nơi ông từng sống cùng gia đình và các dự án bảo tồn thiên nhiên được Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) do ông sáng lập tài trợ.   

Trong cuộc gặp gỡ báo chí hôm nay (5/11) tại Hà Nội, Hoàng thân Henrik nói rằng, hôm qua (4/11), ông đã về thăm nhà cũ, trường học cũ, và gặp lại 3 bạn học trung học để ôn lại kỷ niệm thời còn sống và học ở Hà Nội.

Hoàng thân Henrik cùng gia đình từng sống 5 năm tại Hà Nội, ở số 80 Phan Đình Phùng (nay là trụ sở Ủy ban Dân tộc Việt Nam), khi cha ông đang phụ trách các doanh nghiệp gia đình trong lĩnh vực nông nghiệp.

Năm 1939, gia đình ông về Pháp sống tại Cahors từ năm 1939 đến 1950. Gần đây nhất, năm 2009, ông đã có dịp quay lại Việt Nam khi đưa Nữ hoàng Margrethe cùng vợ chồng con trai cả, Hoàng thái tử Frederick, thăm lại ngôi nhà ông từng trải qua 5 năm ấu thơ đầu đời.

Hoàng thân Henrik cho biết điều ông ấn tượng nhất là con người Việt Nam. “Hồi sống ở Việt Nam, tôi luôn thấy người Việt Nam tình cảm với nhau. Giờ quay lại tôi vẫn thấy người Việt Nam rất tình cảm”, Hoàng thân nói.

Đến thăm các dự án bảo tồn sinh học mà WWF hỗ trợ Việt Nam tại cả 3 miền Bắc, Trung, Nam lần này, Hoàng thân Henrik cho biết ông nhớ cảm giác khác lạ khi ngủ qua đêm trong Nhà Dài– nhà tiếp tiếp đón khách du lịch cộng đồng thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên được WWF tài trợ.

Hoàng thân nói ông thấy buồn khi nơi đây không còn dấu vết của voi voi và tê giác, nhưng vẫn đáng mừng khi còn phát hiện những loài động vật mới ở Việt Nam.

Trong thời gian từ 28/10 đến 4/11, Hoàng thân Đan Mạch cùng lãnh đạo cao cấp của WWF Đan Mạch, một số doanh nghiệp đã đến thăm các dự án của WWF Việt Nam tại Cà Mau, Huế, Hà Nội, Đà Nẵng, đặc biệt là các vườn quốc gia Bạch Mã, vườn quốc gia Cát Tiên, trung tâm bảo vệ Sao La.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.