Hoàng tử Ả-rập Xê-út bị ám sát hụt

Hoàng tử Ả-rập Xê-út bị ám sát hụt
TPO - Hoàng tử Muhammad bin Nayef của Ả-rập Xê-út may mắn thoát chết trong một vụ đánh bom liều chết ngay trong văn phòng của ông hôm 27/8.

Vụ việc xảy ra tối qua, 27/8, tại văn phòng của Hoàng tử Muhammad bin Nayef ở thành phố Jeddah, phía tây Ả-rập Xê-út.

Hoàng tử Muhammad bin Nayef là Thứ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách về an ninh của chính phủ Ả-rập Xê-út. Ông bị ám sát khi đang gặp gỡ, trò chuyện với những người Hồi giáo tham gia buổi cầu nguyện trong Lễ tháng ăn chay Ramadan.

Rất may, hoàng tử chỉ bị thương nhẹ và hiện đã ra viện. Không có ai bị thương nặng trong vụ đánh bom.

Đây là vụ tấn công đầu tiên nhằm vào thành viên của hoàng gia Ả-rập Xê-út kể từ khi vương quốc này tiến hành cuộc truy quét các phần tử có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Quaeda năm 2001, ngay sau vụ tấn công đẫm máu ngày 11/9 ở Mỹ.

Hoàng tử Mohammad bin Nayef là một trong những người có công lớn trong chiến dịch chống khủng bố ở Ả Rập Xê-út. Hồi đầu tháng, giới chức nước này tuyên bố bắt giữ 44 phần tử có liên hệ với al-Qaeda, thu giữ nhiều thuốc nổ và vũ khí.

Thu Thảo
Theo AP

MỚI - NÓNG