Học giả Việt Nam, New Zealand đối thoại chính trị, an ninh

Học giả Việt Nam, New Zealand đối thoại chính trị, an ninh
TP - Các nhà nghiên cứu và chuyên gia của New Zealand và Việt Nam tham gia Đối thoại kênh II thường niên giữa hai quốc gia được tổ chức vào hôm nay (5/12) tại Hà Nội, tập trung vào điều kiện chiến lược đang thay đổi tại Đông Á, các tình huống khu vực như biển Đông, quan hệ giữa các siêu cường tại châu Á - Thái Bình Dương, quan hệ song phương Việt Nam - New Zealand trong bối cảnh chiến lược mới...

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam, ông Haike Manning, cho biết Đối thoại kênh II là một cơ hội quý cho cả hai quốc gia để thảo luận những vấn đề nóng của khu vực và các vấn đề trong quan hệ song phương, giúp hai chính phủ lắng nghe những quan điểm khác nhau từ các học giả.

Đoàn New Zealand sẽ tăng cường quan hệ hợp tác giữa các học viện của Việt Nam trong suốt thời gian đoàn ở Hà Nội.

Học viện Ngoại giao và Tổ chức phi chính phủ Asia New Zealand Foundation đồng tổ chức sự kiện này.

Giám đốc điều hành của Asia New Zealand Foundation, ông John McKinnon, dẫn đầu đoàn đại biểu New Zealand gồm các học giả đến từ Đại học Cantebury, Waikato và Victoria.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.