Học sinh 10 tuổi nhảy lầu theo lời giáo viên

Học sinh 10 tuổi nhảy lầu theo lời giáo viên
TP - Một học sinh lớp 5 ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên mới đây nhảy từ tầng 30 tự vẫn, sau khi không thể viết bản kiểm điểm mà cô giáo yêu cầu.

> Nghe thầy mắng, học sinh 10 tuổi nhảy lầu tự tử
> Trung Quốc: Học sinh cắt cổ thầy giáo trong lớp

Cậu bé 10 tuổi bị giáo viên yêu cầu viết bản kiểm điểm dài 1.000 từ vì tội nói chuyện trong lớp. Người giáo viên bị cho là đã bảo cậu bé hãy nhảy lầu khi không hoàn thành nhiệm vụ này, Đài Phát thanh Quốc gia Trung Quốc đưa tin trên trang web ngày 31/10.

“Cô giáo ơi, em không làm được. Em do dự nhiều lần khi em cố nhảy lầu”, cậu bé viết trong cuốn sách trước khi tự tử. Cậu bé rơi xuống khu vực để xe dưới căn hộ nơi gia đình cậu đang sống.

Người nhà của cậu bé căng băng-rôn ngoài ngôi trường ở Thành Đô với dòng chữ: “Giáo viên bắt con em chúng tôi phải nhảy lầu”. Chính quyền huyện Jinjiang nói rằng, cảnh sát đang điều tra và từ chối bình luận thêm.

Gia Tùng
Theo SCMP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG