Học sinh 15 tuổi bắn chết giáo viên ngay trong lớp

Học sinh 15 tuổi bắn chết giáo viên ngay trong lớp
TPO - Một học sinh 15 tuổi đã nổ súng bắn chết giáo viên ngay trong lớp học tại thành phố Viljandi, miền nam Estonia. Đây được coi là vụ nổ súng đầu tiên trong trường tại khu vực các quốc gia Baltic.

Vụ án mạng xảy ra hôm qua (27/10) khi một nam sinh 15 tuổi nổ súng ngay trong lớp học tại trường trung học Paalalinna ở Viljandi. Nạn nhân là nữ giáo viên dạy tiếng Đức, 56 tuổi. 

Theo CNN, tại thời điểm xảy ra vụ việc, khoảng 4 học sinh khác cũng có mặt trong lớp học nhưng rất may không có ai bị thương.

“Nhân viên tại trường đã thu giữ khẩu súng và giao cậu bé cho cảnh sát. Tất cả các học sinh đều được an toàn. Các em đã trở về nhà. Cảnh sát cũng đã kiểm tra, rà soát tất cả các tầng trong trường và không phát hiện thêm điều gì đáng ngờ”, phát ngôn viên cảnh sát Tuuli Harson cho biết.

Ngay sau vụ việc, Tổng thống Estonia Toomas Hendrik Ilves lên án vụ nổ súng là một thảm kịch đối với người dân Estonia. Ông đã gửi lời chia buồn tới gia đình giáo viên xấu số.

“Đây không chỉ là một thảm kịch tại trường hay một khu vực mà là một cú sốc với tất cả chúng ta”, ông Ilves tuyên bố.

Thủ tướng Estonia Taavi Rõivas cũng lên tiếng: “Chúng ta vẫn chưa biết rõ nguyên nhân vụ việc nhưng bạo lực là một hành động không thể chấp nhận được. Những điều như thế này không nên xảy ra”.

Cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Nếu bị kết tội, cậu bé sẽ phải đối mặt với mức án 10 năm tù giam.

Theo Theo CNN, ABC News
MỚI - NÓNG