Hội đàm quân sự cấp cao Việt Nam – Nhật Bản

Hội đàm quân sự cấp cao Việt Nam – Nhật Bản
TPO – Từ 15/9 đến 17/9, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Nhật Bản sang thăm chính thức Việt Nam.

> Việt - Nhật đẩy mạnh hợp tác quốc phòng
> Việt Nam xây dựng luật biển là cần thiết và bình thường

Hội đàm quân sự cấp cao Việt Nam – Nhật Bản ảnh 1
Hai Bộ trưởng giới thiệu cho nhau về các thành viên trong đoàn quân sự cấp cao hai bên tham gia hội đàm
Hai Bộ trưởng giới thiệu cho nhau về các thành viên trong đoàn quân sự cấp cao hai bên tham gia hội đàm. Ảnh: Nguyễn Minh.

Sáng 16/9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, đã diễn ra lễ đón chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và chương trình hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước.

Hai Bộ trưởng duyệt đội danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam
Hai Bộ trưởng duyệt đội danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Minh.
Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước
Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước. Ảnh: Nguyễn Minh.

Theo Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), mục đích chuyến thăm lần này nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết và tin cậy giữa nhân và Bộ Quốc phòng hai nước; thiết thực kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (21/9/1973-21/9/2013); cùng nhau trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng trong thời gian tới, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản.

Hai Bộ trưởng tiến vào phòng hội đàm, sau lễ đón
Hai Bộ trưởng tiến vào phòng hội đàm, sau lễ đón. Ảnh: Nguyễn Minh.
Quang cảnh buổi hội đàm
Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Nguyễn Minh.
Chiều 16/9, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Nhật Bản đến thăm Trường Sĩ quan Đặc công và xem chiến đấu viên của nhà trường biểu diễn một số kỹ chiến thuật đặc công (trong ảnh: Thiếu tướng Trần Xuân Hòe – Tư lệnh Binh chủng Đặc công trao biểu tượng của Đặc công Việt Nam tặng Bộ trưởng Itsunori Onodera)
Chiều 16/9, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Nhật Bản đến thăm Trường Sĩ quan Đặc công và xem chiến đấu viên của nhà trường biểu diễn một số kỹ chiến thuật đặc công (trong ảnh: Thiếu tướng Trần Xuân Hòe – Tư lệnh Binh chủng Đặc công trao biểu tượng của Đặc công Việt Nam tặng Bộ trưởng Itsunori Onodera). Ảnh: Nguyễn Minh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Nhật Bản còn có nhiều hoạt động như chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, thăm Trường Sĩ quan Đặc công (Binh chủng Đặc công), thăm Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và tham quan tàu hộ vệ tên lửa Gepard…

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.