Hội đàm với Chủ tịch Tập, Chủ tịch Kim nói 'sẵn sàng từ bỏ hạt nhân'

Ảnh: Tân hoa xã
Ảnh: Tân hoa xã
TPO - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm tại Bắc Kinh trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim kể từ khi ông lên cầm quyền. Phu nhân của ông Kim, bà Ri Sol-ju tháp tùng chồng trong chuyến đi này.

Báo chí nhà nước Trung Quốc và Triều Tiên đã khẳng định thông tin ông Kim thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình và kéo dài 4 ngày.

Chuyến thăm này diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa ông Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5. Ngày giờ chính xác chưa được đặt ra và lo ngại vấn đề phi hạt nhân hoá, một trở ngại lâu dài trong quan hệ Mỹ-Bắc Triều Tiên sẽ là một trở ngại không thể vượt qua trên con đường dẫn đến một bước đột phá tiềm tàng.

Tuy nhiên, theo Tân Hoa xã, sau các cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết Bình Nhưỡng "sẵn sàng thỏa hiệp".

"Lập trường của chúng ta là ủng hộ việc phi hạt nhân hoá trên bán đảo, phù hợp với nguyện vọng của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và cố Tổng Bí thư Kim Chính Nhật (Kim Jong-il) ", ông Kim Jong-un nói, đồng thời ngụ ý rằng Triều Tiên có thể từ bỏ kho vũ khí hạt nhân và sẵn sàng hợp tác với Mỹ và Hàn Quốc.

"Vấn đề phi hạt nhân hoá Bán đảo Triều Tiên có thể được giải quyết, nếu Hàn Quốc và Mỹ đáp lại những nỗ lực của chúng ta bằng thiện chí, tạo ra bầu không khí hòa bình và ổn định trong khi thực hiện các biện pháp tiến bộ và đồng bộ để thực hiện hòa bình", ông Kim nhấn mạnh.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên là "sự lựa chọn chiến lược và là sự lựa chọn đúng đắn duy nhất của hai bên dựa trên nền tảng lịch sử và thực tế".

Ngoài ra, ông Tập Cận Bình cũng ca ngợi thành tích của Kim về việc cải thiện nền kinh tế và phúc lợi của người dân Triều Tiên bình thường.

Tân hoa xã trích lời của Chủ tịch Tập Cận Bình tại cuộc hội đàm: "Chúng tôi đánh giá cao chuyến thăm này".

Trung Quốc đã nhiều lần bị Washington chỉ trích vì quá mềm mại đối với Triều Tiên, mặc dù Bắc Kinh ủng hộ tất cả các biện pháp trừng phạt nhất chống lại Triều Tiên mà Hội đồng Bảo an LHQ thông qua.

Theo RT, Tân hoa xã
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.