Hồi giáo nổi giận vì Ðấng Tiên Tri bị châm biếm

Hồi giáo nổi giận vì Ðấng Tiên Tri bị châm biếm
Hiện nay ngày càng nhièu các tờ báo tại phương Tây bị lên án vì đã cho đăng lại các bức biếm họa Đấng Tiên Tri Muhammad của đạo Hồi.
Hồi giáo nổi giận vì Ðấng Tiên Tri bị châm biếm ảnh 1
Trụ sở Liên hiệp châu Âu  tại Gaza bị bao vây

Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak và Chính phủ Indonesia nói tự do ngôn luận không nên được dùng làm cớ để thóa mạ một tôn giáo.

Trong lúc đó, nhiều thanh niên người Palestine có vũ trang đã bao vây trụ sở của Liên hiệp Châu Âu tại Gaza City sau khi nhiều tờ báo châu Âu cho đăng lại các bức biếm họa xuất phát từ một tờ báo tại Đan Mạch.

Dân biểu Anh theo Hồi giáo Shahid Malik, thuộc đảng Lao động cầm quyền nói các tờ báo Anh đúng khi không đăng lại các bức biếm họa này. "Không nên chế diểu diễu một cách vô ích, hoặc thậm chí thóa mạ người khác để chứng tỏ rằng mình có quyền tự do phát biểu".

Nhiều người theo Hồi giáo tiếp tục tẩy chay các mặt hàng của châu Âu.

Ủy viên Thương mại châu Âu Pete Mandelson tố cáo các tờ báo này là đã dầu vào lửa.

Theo BBC

MỚI - NÓNG