Hồi ký của nhà sáng lập WikiLeaks trị giá triệu đô

Julian Assange, nhà sáng lập WikiLeaks.
Julian Assange, nhà sáng lập WikiLeaks.
Julian Assange, nhà sáng lập WikiLeaks, đã đồng ý viết hồi ký cho hai nhà xuất bản của Anh và Mỹ trong một hợp đồng bản quyền trị giá hơn 1 triệu USD.

Hồi ký của nhà sáng lập WikiLeaks trị giá triệu đô

>> 'Ông WikiLeaks' chuẩn bị xuất bản hồi ký

Julian Assange, nhà sáng lập WikiLeaks, đã đồng ý viết hồi ký cho hai nhà xuất bản của Anh và Mỹ trong một hợp đồng bản quyền trị giá hơn 1 triệu USD.

Julian Assange, nhà sáng lập WikiLeaks.
Julian Assange, nhà sáng lập WikiLeaks.

Trong một cuộc phỏng vấn đăng trên tờ Thời báo Anh hôm 26-11, Assange cho biết sẽ nhận được 502 nghìn USD của nhà xuất bản Anh Canongate Books Ltd và 800 nghìn USD của nhà xuất bản Mỹ Alfred A. Knopf để viết hồi ký. Assange hy vọng sẽ kiếm được ít nhất 1.7 triệu USD nữa sau khi cuốn hồi ký "ra lò" và được bán cho các nhà xuất bản khác để in lại.

Random House hy vọng bản thảo của cuốn hồi ký sẽ hoàn thành vào năm 2011, nhưng hiện Random House vẫn chưa có kế hoạch xuất bản cụ thể.

"Chúng tôi rất háo hức xuất bản cuốn hồi ký này. Những việc mà Assange đã làm với WikiLeaks có tầm quan trọng cực kỳ to lớn trên toàn thế giới" - ông Bogaards, phát ngôn viên của Random House nói.

Tuy nhiên, cả hai nhà xuất bản nói trên chưa lên tiếng xác nhận tổng giá trị của hợp đồng thoả thuận với Assange.

Chủ nhân 39 tuổi của website đình đám WikiLeaks hiện bị quản thúc tại gia ở một vùng nông thôn nước Anh trong khi đang đợi một phiên xử dẫn độ vào đầu năm tới. Phát biểu trên tờ Thời báo Anh số chủ nhật, ông nói: "Tôi không muốn viết cuốn hồi ký này, nhưng tôi buộc phải làm thế. Tôi đã tiêu tốn 300 nghìn USD cho các chi phí pháp lý và tôi cần tiền để tự bảo vệ mình và tiếp tục vận hành WikiLeaks".

WikiLeaks trong năm 2010 đã gây rúng động toàn thế giới khi cho công bố hàng trăm nghìn trang tài liệu ngoại giao mật có liên quan đến quân đội Mỹ và hàng loạt các nhân vật cao cấp trong chính quyền của nhiều nước. Chủ nhân của website chuyên tuýt còi này khá kín tiếng về đời tư. Kể từ khi bị bắt, có nhiều thông tin cho rằng Assange có một cậu con trai 20 tuổi. Assange cũng không tiết lộ sẽ viết gì trong cuốn hồi ký sắp tới.

Những thông tin về cuốn hồi ký của Assange đã được hé lộ từ giữa tuần trước trên tài khoản Twitter của Claudio López de Lamadrid - một biên tập viên nhà xuất bản Random House. Ông này viết hôm 20-12: "Julian Assange đã bán hồi ký cho nhà xuất bản Canongate và Knopf tại Anh và Mỹ. Bản thảo sẽ hoàn thành vào tháng 3".

Canongate - nhà xuất bản nhỏ ở Endinburg - cũng đã giành được quyền xuất bản cuốn hồi ký "Audacity of Hope" và "Dreams From My Father" của Tổng thống Mỹ Barack Obama năm 2006.

Theo Vân Anh
Lao Động
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG